Pháp luật

Buôn ma tuý rồi lẻn vào nghĩa trang lẩn trốn

07:59, 13/01/2022
Ngày 12/1, Toàn án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Huấn (SN 1983), trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn; Lương Văn Dân (SN 1964), trú xã Quang Phong, huyện Quế Phong; Nguyễn Quốc Khánh (SN 1997), trú xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng giữa năm 2020, Huấn và Khánh đến nhà Dân đặt vấn đề nhờ mua 2 gói to ma túy hồng phiến sẽ trả tiền công 5 triệu đồng. Dân đồng ý rồi lên khu vực rừng gặp 2 người đàn ông dân tộc Mông hỏi mua và được báo giá 85 triệu đồng cho 2 gói ma túy. Sau khi nhận 69,5 triệu đồng từ Huấn, ngày 16/3/2021, Dân đi mua ma túy, số tiền còn thiếu xin khất nợ. Tối cùng ngày, Huấn gọi điện rủ Khánh đi lấy ma túy, hứa cho 1 - 2 triệu đồng tiền công và một ít ma túy để sử dụng.

Các bị cáo tại phiên toà.
Các bị cáo tại phiên toà.

Tại nhà Dân, Huấn nhận 2 gói ma túy có đặc điểm, khối lượng, giá cả như nhau. Huấn cất giấu 1 gói ma túy (khối lượng hơn 453 gam), gói còn lại thì đưa cho Khánh cất giấu trong người. Trên đường về nhà Huấn và Khánh bị công an phát hiện. Lúc này, Khánh mang theo 1 gói ma túy tăng ga bỏ chạy, trốn tại một nghĩa trang. Đến trưa hôm sau, Khánh bị Công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Huấn, Khánh, Dân đã có hành vi mua bán trái phép 2 gói ma túy hồng phiến nên cả 3 phải chịu trách nhiệm hình sự với khối lượng hơn 906 gam ma túy.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, căn cứ vào các lời khai của 2 bị cáo Dân và Huấn hoàn toàn phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác. Do đó, có đủ căn cứ truy tố bị cáo Khánh mua bán hơn 906 gam ma túy là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Với hành vi trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Huấn và Lương Văn Dân tù chung thân; với vai trò đồng phạm thứ yếu bị báo Nguyễn Quốc Khánh bị tuyên 20 năm tù. 

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện