Pháp luật

Vào tù vì “ngựa quen đường cũ”

15:42, 30/03/2022
Ngày 30/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lang Văn Hòa (SN 1976), trú xã Châu Kim, huyện Quế Phong về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Lang Văn Hòa từng bị phạt tù án chung thân về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào năm 1998. Đến năm 2014, Hòa được ra tù. Trở về địa phương một thời gian, Hòa lại bị bắt vì vướng vào ma túy.

Cáo trạng thể hiện, khoảng 18h ngày 2/10/2021, người đàn ông tên Phương (không rõ lai lịch, địa chỉ) đến nhà Hòa chơi, đặt mua 2 gói ma túy hồng phiến giá 6 triệu đồng. Hòa đồng ý, hẹn khi nào mua được “hàng” sẽ báo sau.

 

Trưa hôm sau, Hòa đặt mua của một người đàn ông ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong 23 gói ma túy hồng phiến (hơn 423 gam) với giá 45 triệu đồng về bán lại kiếm lời. Hòa xin trả trước 25 triệu đồng, số còn lại khất nợ.

Chiều cùng ngày, Hòa đến điểm hẹn Dốc Chuối, ở xã Châu Kim, huyện Quế Phong lấy ma túy ở bụi cây ven đường. Sau đó, Hòa đưa ma túy về nhà mình cất giấu. Khi Hòa đang bán 1 gói ma túy cho khách thì bị công an huyện Quế Phong phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Nghệ An ập vào bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Lang Văn Hòa, cơ quan chức năng phát hiện thêm nhiều gói ma túy.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Hòa khai vì hoàn cảnh nên đã mua nợ ma túy về bán. Căn cứ vào mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với Hòa là 20 năm tù.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lang Văn Hòa tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện