Pháp luật

Kỳ Sơn xét xử lưu động 3 vụ án về ma túy

19:05, 21/06/2022
Thực hiện tháng hành động phòng chống ma tuý, ngày toàn dân phòng chống ma tuý và kế hoạch xây dựng mô hình "xã biên giới sạch về ma tuý", ngày 21/6, tại xã biên giới Nậm Cắn, Toà án Nhân dân huyện Kỳ Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức xét xử công khai lưu động 3 vụ án về tội phạm ma tuý.
a
Kỳ Sơn xét xử lưu động 3 vụ án về ma túy

Vụ án thứ nhất: Bị cáo Nguyễn Văn Biên, sinh năm 1985, cư trú thôn Tân Cát, xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn, tạm trú tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, bị truy tố về tội danh “mua bán trái phép chất ma tuý.”

 Bị cáo Nguyễn Văn Biên tại toà.
Bị cáo Nguyễn Văn Biên tại toà.

Theo cáo trạng và lời khai của bị cáo tại phiên toà, vào khoảng 17 giờ ngày 13/4/2022, tại khu vực bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu, Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang Nguyễn Văn Biên, có hành vi tàng trữ 15,95g Heroin. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Biên, 11 năm tù giam.

Vụ án thứ hai: Khoảng 22 giờ ngày 31/3/2022, tổ công tác Công an xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Lưu Hòa, xã Chiêu Lưu thì phát hiện, bắt quả tang La Văn Mún, sinh 1969, trú bản Lưu Hòa xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu được 0,8g Heroin. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt  La Văn Mún 36  tháng tù.

Bị cáo La Văn Mún, sinh 1969, trú bản Lưu Hòa xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.
Bị cáo La Văn Mún, sinh 1969, trú bản Lưu Hòa xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Vụ án thứ ba: ngày 25/4/2022, tổ công tác Đồn biên phòng Mỹ Lý, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Mạc Văn Môn, sinh 1992, trú bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, với trọng lượng 0,3g Heroin.

Bị cáo Mạc Văn Môn, sinh 1992, trú bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, 3 lần bị khỏi tố với cùng tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bị cáo Mạc Văn Môn, sinh 1992, trú bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, 3 lần bị khởi tố với cùng tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, đây là lần thứ 3 đối tượng Mạc Văn Môn tái phạm, cùng với tội danh tàng trữ chất ma túy, trong đó có án tích chưa được xóa. Căn cứ vào bản cáo trạng và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mạc Văn Môn, 27 tháng tù giam.

Toàn cảnh xét xử.
Toàn cảnh xét xử.

Việc mở phiên toà lưu động tại địa bàn xã biên giới là điểm nóng về tội phạm ma tuý nhằm nâng cao khả năng phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới, đồng thời còn là dịp để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân trên địa bàn.

Phiên toà diễn ra an toàn, thể hiện được tính uy nghiêm, đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, thu hút được đông đảo bà con nhân dân đến tham gia, theo dõi./.

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện