Pháp luật

Thuê xe rồi làm giả giấy tờ đem cầm cố chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

15:54, 20/07/2022
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Văn Trình, SN 1992, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Bá Duy, SN 2004; Đinh Trọng Công, SN 1997; Hoàng Danh Quang SN 1998, cùng trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và Đoàn Anh Đức, SN 1998, trú tại xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Các bị cáo tại toà.
Các bị cáo tại toà.

Theo đó, vào khoảng từ cuối tháng 4/2021 – 7/2021, Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Bá Duy, Hoàng Danh Quang, Đinh Trọng Công và Đoàn Anh Đức đã bàn bạc thống nhất để Trình lên mạng xã hội đặt làm các loại giấy tờ giả như CMND; giấy phép lái xe giả để đi thuê xe tự lái rồi đưa đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sau khi thuê được xe ô tô, Trình tiếp tục làm các hợp đồng mua bán xe ô tô giả, giấy đăng ký xe ô tô giả rồi đưa đi cầm cố.

Cụ thể, vào ngày 27/4/2021, Trình và Duy sử dụng bằng lái xe giả mang tên Duy thuê xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 của anh H.V.Đ. Sau khi thuê được xe, Trình và Duy làm hợp đồng mua bán giả giữa chủ xe bán cho Trình và đưa đi cắm cho anh M.T.T. lấy 420 triệu đồng. Ngày 8/5/2021, Trình, Duy, Quang và Đức sử dụng bằng lái xe giả của Trình, thuê xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato của anh M.K.T. Sau khi thuê được xe, các đối tượng này làm 1 đăng ký xe ô tô giả mang tên Công rồi đưa đi cắm cho chị P.T.H. lấy 300 triệu đồng.

Ngày 28/5/2021, Trình, Duy, Đức và Quang sử dụng bằng lái xe giả của Trình thê xe ô tô nhãn hiệu Accent của anh H.V.Đ. Thuê được xe, Trình, Duy, Quang, Đức và Công làm 1 giấy đăng ký xe ô tô giả mang tên Quang rồi đưa đi cầm cố cho chị H. lấy 230 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 26/6/2021, Trình Duy, Quang và Đức làm 1 giấy CMND giả mang tên Duy, thuê xe nhãn hiệu Kia Cerato của anh H.T.T. Thuê được xe các đối tượng cùng Công làm 1 hợp đồng giữa chủ xe với Trình rồi đưa đi cắm lấy 350 triệu đồng. Ngày 13/7, Trình, Duy, Quang, Đức sử dụng giấy phép lái xe giả của Quang thuê xe Mazda CX5. Thuê được xe chúng làm hợp đồng mua bán xe ô tô giả, rồi đưa đi cắm lấy 650 triệu đồng.

Ngày 22/7, Trình, Duy, Quang và Đức sử dụng giấy phép lái xe giả mang tên Quang, thuê xe Mazda3, làm hợp đồng mua bán giả đưa đi cắm lấy 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên các đối tượng tiêu xài cá nhân hết. Tổng trị giá 6 xe ô tô là gần 3 tỷ đồng.

Xem xét toàn diện vụ án, HDXX tuyên phạt Nguyễn Văn trình 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt 18 năm; Nguyễn Bá Duy 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt 10 năm tù; Hoàng Danh Quang 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt 16 năm tù; Đinh Trọng Công 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt 15 năm tù; Đoàn Anh Đức 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt 17 năm tù.

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện