Pháp luật

Bắt đối tượng mua bán động vật hoang dã, quý hiếm xuyên quốc gia

15:24, 29/12/2022
Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Diễn Châu phá thành công chuyên án, đấu tranh với đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Phong (SN 1988) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vi phạm pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phong
Đối tượng Nguyễn Hữu Phong

Theo đó, đối tượng Phong có mối quan hệ làm ăn phức tạp với các đối tượng ở Lào nên đã móc nối, thoả thuận việc mua bán động vật hoang dã với các đối tượng này. Sau đó, Nguyễn Hữu Phong vận chuyển về địa bàn tỉnh Nghệ An để bán lại cho các đối tượng có nhu cầu.

Được biết, Nguyễn Hữu Phong từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đáng nói, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Hữu Phong sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, sử dụng các trang mạng xã hội để giao dịch, đặc biệt việc mua bán chỉ thực hiện với những người đã quen biết. Phương tiện và địa điểm giao hàng được thay đổi liên tục nhằm tránh bị phát hiện.

Ngày 26/12, tại Quốc lộ 48 đoạn qua xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An), Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường chủ trì, phối hợp với Công an huyện Diễn Châu phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Phong về hành vi tàng trữ, mua bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Tang vật vụ án.
Một trong những cá thể động vật cơ quan chức năng thu giữ được từ đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bì xác rắn, bên trong có chứa 6 cá thể động vật nghi là tê tê (5 cá thể sống, 1 cá thể đã chết); 2,1kg nghi là vảy tê tê và một số vật chứng khác.

Tại thời điểm kiểm tra Nguyễn Hữu Phong không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc số động vật trên.

Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển tang vật và đối tượng Phong cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, bàn giao 5 cá thể tê tê còn sống khỏe mạnh cho Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An).

Phạm Thuỷ - Đức Vũ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện