Pháp luật

Bắt nhóm người làm giả 100 tấn sách, tiêu thụ 600 quyển/ngày

07:47, 15/01/2023
Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ một nhóm đối tượng làm giả sách với số lượng cực lớn. Điều đáng nói, mỗi ngày các đối tượng bán ra thị trường từ 300-600 quyển/ngày.
Kho xưởng sản xuất sách giả bị phát hiện.
Kho xưởng sản xuất sách giả bị phát hiện.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 1993, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) có dấu hiệu nghi vấn sản xuất, kinh doanh sách giả với số lượng rất lớn, nên lập án đấu tranh.

Sau quá trình trinh sát, cuối tháng 12/2022, Cơ quan An ninh điều tra, cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám xét 8 địa điểm là nơi ở, kho xưởng sản xuất thu giữ hơn 100 tấn sách, trên 400 đầu sách các loại với 392.006 cuốn sách cùng nhiều máy móc thiết bị.

CQĐT bước đầu làm rõ, Đạt cùng 2 đối tượng là Phan Thành Long (SN 1999, cháu họ Đạt) và Đinh Văn Thịnh (SN 1993, cùng trú tại Quốc Oai, Hà Nội) góp vốn in sách giả. Trong đó, Long chịu trách nhiệm quản lý công việc tại xưởng in, photocopy, còn Đạt điều hành hoạt động sản xuất, mua bán.

Thượng tá Nguyễn Tiến Thắng thông tin về vụ việc.
Thượng tá Nguyễn Tiến Thắng thông tin về vụ việc.

Vẫn theo cơ quan công an, Đạt lập hàng chục tài khoản mạng xã hội Facebook, TikTok… để hoạt động kinh doanh sách giả và không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc.

Từ khi bắt đầu sản xuất (tháng 4/2021) đến nay, đối tượng cầm đầu không nhớ rõ số tiền hưởng lợi cụ thể, bởi đang trong quá trình đầu tư, sản xuất nên tiền hàng bán được là mua máy móc, thuê kho xưởng khoảng gần 2 tỷ đồng, trong đó gần 1 tỷ đồng là tiền lợi nhuận bán sách.

Thượng tá Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội cho biết, mỗi ngày các đối tượng bán ra thị trường khoảng 300-400 đơn hàng với số lượng 300-600 quyển sách giả với tổng giá trị tiền hàng từ 50-70 triệu đồng.

Các chủng loại sách được các đối tượng làm giả chủ yếu là sách thịnh hành trên thị trường như Đắc Nhân Tâm, Trí tuệ do thái, Đọc vị bất kỳ ai, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, Muôn kiếp nhân sinh…

Thượng tá Thắng cho biết thêm, tùy từng loại sách khác nhau và số trang sách, các đối tượng tính lợi nhuận theo giá thành sản xuất đối với một cuốn chiếm khoảng 30% so với giá trị thực tế của sách thật trên thị trường. Đối tượng sẽ bán giá chênh lệch lên từ 5-7 nghìn đồng/cuốn sách tùy từng loại.

Đến ngày 14/1/2023, Cơ quan ANĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng kể trên về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện