Pháp luật

Bắt 2 đối tượng chuyên trộm tài sản tại đền, chùa

11:22, 17/04/2023
2 đối tượng Nguyễn Văn Tường (SN 1994), trú tại xóm 9, xã Công Thành, huyện Yên Thành và Nguyễn Công Thắng (SN 1990), trú tại xóm 2, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương đã thực hiện nhiều vụ đột nhập, trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự này trên địa bàn huyện Yên Thành và các huyện lân cận như: Đô Lương, Nam Đàn, Diễn Châu, Nghi Lộc… 
Két sắt đựng tiền công đức tại đền Thượng (xã Long Thành, huyện Yên Thành) – một trong những nơi bị 2 đối tượng Nguyễn Công Thắng và Nguyễn Văn Tường thực hiện đột nhập, trộm cắp tài sản.
Két sắt đựng tiền công đức tại đền Thượng (xã Long Thành, huyện Yên Thành) – một trong những nơi bị 2 đối tượng Nguyễn Công Thắng và Nguyễn Văn Tường thực hiện đột nhập, trộm cắp tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện trên địa bàn có nhóm đối tượng hoạt động lưu động về trộm cắp tài sản, thường xuyên lợi dụng các đền, chùa không có người trông coi để trộm cắp tài sản trong các két sắt.

Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, thường lợi dụng vào đêm khuya, che kín mặt, tại các khu vực đền, chùa ít người qua lại, không có người trông coi để đột nhập sử dụng kìm cộng lực, dụng cụ phá két sắt (búa đinh, xà cạy, dao nhọn…) phá két sắt để lấy tiền tiêu xài.

Trước tình hình đó, Công an huyện đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Đối tượng Nguyễn Văn Tường tại Cơ quan Công an
Đối tượng Nguyễn Văn Tường tại Cơ quan Công an

Vào khoảng 13 giờ 00 phút ngày 12/4, Công an huyện Yên Thành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Công Thắng về hành vi Trộm cắp tài sản; Khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng tang vật thu giữ gồm 2 xà cạy, 1 van phá khoá, 1 xe máy.

Đối tượng Nguyễn Công Thắng tại Cơ quan Công an.
Đối tượng Nguyễn Công Thắng tại Cơ quan Công an.

Tại Cơ quan Công an, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Theo đó, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 12/2022 đến trước thời điểm bị bắt đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản tại các đền, chùa trên địa bàn các huyện Yên Thành, Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Nam Đàn với tổng số tiền trộm cắp 42,5 triệu đồng.

Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Phạm Thuỷ - Hồ Hưng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện