Pháp luật

Hai phụ nữ lừa tiền 9 người muốn làm việc ở sân bay Đà Nẵng

09:22, 25/07/2023
Ngày 24/7, TAND Đà Nẵng tuyên Phạm Thị Mỹ Hằng (29 tuổi) án 12 năm tù; Bùi Thị Thu Hiền (32 tuổi) bị phạt 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Hằng (bên phải) và Hiền tại phiên xét xử. Ảnh: Trạng Chi
Bị cáo Hằng (bên phải) và Hiền tại phiên xét xử. Ảnh: Trạng Chi

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2021, Hằng dùng danh nghĩa người làm việc tại sân bay quốc tế Đà Nẵng để cùng Hiền đi lừa nhiều người dưới hình thức xin việc làm tại các sân bay ở miền Trung.

Hằng bắt đầu bằng những vụ xin việc với số tiền nhỏ. Tháng 6/2020, cô ta nhận 70 triệu đồng của một phụ nữ 66 tuổi để xin cho con trai vào làm lái xe chở khách tại sân bay Đà Nẵng.

Hiền cũng bắt đầu nhận chạy việc với số tiền ban đầu 90 triệu đồng của người mẹ 60 tuổi ở Nghệ An, xin cho con vào làm việc tại sân bay Đà Nẵng. Sau khi nhận hồ sơ của nạn nhân, Hiền vứt đi.

Cả hai sau đó thực hiện những phi vụ nhiều tiền hơn. Trong đó, thông qua Hằng, Hiền đã lừa một phụ nữ 55 tuổi ở Quảng Bình số tiền 769 triệu đồng với hứa hẹn xin việc cho con gái vào làm ở sân bay Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất hoặc sân bay Đồng Hới.

Hằng sau đó nhận 430 triệu đồng của một gia đình muốn con làm nhân viên an ninh trật tự tại sân bay Đà Nẵng; nhận 330 triệu đồng của một thanh niên 30 tuổi với lời hứa xin giúp vào làm việc tại bộ phận an ninh soi chiếu sân bay Đà Nẵng...

Tổng cộng 9 người đã bị lừa gần 2 tỷ đồng. Hằng cùng Hiền thực hiện 3 vụ, chiếm đoạt 828 triệu đồng; riêng Hằng thực hiện 5 vụ, chiếm đoạt 976 triệu đồng; Hiền thực hiện một vụ với 98 triệu đồng.

Trước khi bị đưa ra xét xử, Hằng bồi thường 722 triệu đồng. Hiền đã bồi thường được 375 triệu đồng.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện