Pháp luật

Sau 18 năm quy hoạch, Khu Công nghiệp nhỏ Quỳ Châu vẫn như bãi hoang

09:02, 14/05/2026
Nếu không phải người địa phương, ít ai biết ở Quỳ Châu có tồn tại một khu công nghiệp nhỏ. Sở dĩ nói vậy, vì khu công nghiệp khuất lấp sau các cụm dân cư, đường vào nhỏ hẹp, dích dắc, và hiện trạng thì gần như… bị bỏ hoang.

Dự án chậm tiến độ, đất bỏ hoang nhiều năm
Trong danh sách dự án chậm tiến độ do UBND tỉnh rà soát tháng 11/2025, tại xã Quỳ Châu có dự án Nhà máy chiết xuất dược liệu Phủ Quỳ.

Tuy nhiên, trên thực tế rất ít người dân địa phương biết đến dự án này. Chỉ khi liên hệ đến UBND xã Quỳ Châu, mới có thông tin về việc Công ty CP Đầu tư phát triển nông nghiệp Phủ Quỳ được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại khu công nghiệp nhỏ, nhưng quá trình triển khai rất chậm, mới chỉ đầu tư 1 nhà xưởng rồi để hoang. 

Khu vực thực hiện dự án nhà máy chiết xuất dược liệu Phủ Quỳ. Ảnh: Nhật Lân
Khu vực thực hiện dự án nhà máy chiết xuất dược liệu Phủ Quỳ. Ảnh: Nhật Lân

Cập nhật hồ sơ dự án, tại Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND huyện Quỳ Châu (cũ) tổng diện tích mặt bằng gần 1,5ha tại khu công nghiệp thị trấn Tân Lạc (cũ). Các hạng mục gồm 2 nhà xưởng, 1 nhà văn phòng và trưng bày sản phẩm, 1 kho nguyên liệu - thành phẩm, cùng hệ thống nhà làm việc, nhà ở cán bộ, gara… với tổng diện tích khoảng 5.000m2; phần còn lại dành cho giao thông nội bộ, sân phơi nguyên liệu, cây cảnh.

Ghi nhận thực tế tại khu đất, những gì diễn ra đúng như phản ánh của địa phương. Trên diện tích rộng, cỏ dại mọc um tùm, không có tường rào bao quanh, cũng không có người trông coi. Dấu tích duy nhất của dự án là 1 nhà xưởng khung thép xây tường bao, lợp mái tôn. Nhà xưởng đã được dựng từ lâu, khung thép đã bắt đầu có dấu hiệu hoen gỉ; xung quanh và trên hệ thống cửa, các loại cây leo phủ kín. Bên trong nhà xưởng trống trơn, không có thiết bị máy móc, tường cũng đã ố vàng, rêu mốc. 

Cây bụi vây quanh nhà xưởng duy nhất của dự án nhà máy chiết xuất dược liệu Phủ Quỳ. Ảnh: Nhật Lân
Cây leo vấn vít cửa vào nhà xưởng duy nhất ở dự án nhà máy chiết xuất dược liệu Phủ Quỳ. Ảnh: Nhật Lân

Theo cán bộ Phòng Kinh tế xã Quỳ Châu, dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hồi tháng 9/2020. Đến năm 2024, Đoàn liên ngành của UBND tỉnh đã kiểm tra. Ngày 31/7/2025, UBND tỉnh tiếp tục gia hạn tiến độ sử dụng đất tại Quyết định số 2444/QĐ-UBND, với thời gian gia hạn là 24 tháng, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành dự án; đồng thời giao UBND xã Quỳ Châu giám sát, đôn đốc thực hiện.

Tuy nhiên, từ thời điểm được gia hạn đến nay, chủ đầu tư vẫn không thực hiện thêm bất cứ hạng mục nào, cũng không có bất kỳ một hoạt động nào tại khu đất. UBND xã Quỳ Châu cho biết không liên lạc được với chủ đầu tư để thực hiện đôn đốc theo nhiệm vụ được giao. Vì vậy, trong các đợt rà soát tháng 8/2025 và tháng 3/2026, địa phương đã báo cáo, đề nghị cấp trên xem xét đối với dự án này.

Bên trong nhà xưởng duy nhất của dự án nhà máy chiết xuất dược liệu Phủ Quỳ. Ảnh: Nhật Lân

Tiếp cận Văn bản số 635/BC-UBND ngày 17/3/2026 của UBND xã Quỳ Châu nêu rõ: “UBND xã đã tích cực theo dõi và đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án nêu trên để kịp thời hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư phát triển nông nghiệp Phủ Quỳ chưa triển khai thực hiện tiếp việc đầu tư xây dựng từ khi có Quyết định gia hạn tiến độ của UBND tỉnh Nghệ An”.

Không chỉ riêng dự án nhà máy chiết xuất dược liệu Phủ Quỳ, qua thời gian tìm hiểu, thực trạng chung của khu công nghiệp nhỏ Quỳ Châu cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị đóng tại đây có nhiều bất cập.

Trên diện tích 10ha, ngoài dự án "đắp chiếu", chỉ có thêm 1 nhà máy gạch không nung quy mô nhỏ, dây chuyền thô sơ. Nguyên liệu và sản phẩm đều hạn chế, hoạt động sản xuất chưa mang dáng dấp công nghiệp. Những điều này cho thấy, quy mô sản xuất của nhà máy cũng chỉ tương đương các cơ sở sản xuất của các hộ cá thể, 

Các lối đi qua khu dân cư dẫn vào khu công nghiệp nhỏ Quỳ Châu. Ảnh: Nhật Lân

Ngược dòng thời gian, khu công nghiệp nhỏ Quỳ Châu được thành lập theo Quyết định số 4643/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh, với mục tiêu: “Cụ thể hoá quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của huyện Quỳ Châu nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất xây dựng khu công nghiệp nhỏ, tập trung thu gom các xí nghiệp sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nằm rải rác trong các khu dân cư. Thúc đẩy phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện Quỳ Châu nói riêng và miền Tây Nghệ An nói chung”. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, quyết định nêu rõ việc đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, thân thiện với môi trường.

Thế nhưng mãi đến giai đoạn 2015 - 2016, khu công nghiệp nhỏ Quỳ Châu mới bắt đầu được đầu tư xây dựng. Do nguồn vốn hạn chế, đến nay hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông, điện chiếu sáng, mương thoát nước, khu vực kỹ thuật… cơ bản chưa có. Đáng chú ý, vị trí quy hoạch khu công nghiệp được đánh giá là chưa hợp lý, nằm sâu trong khu dân cư, đường vào nhỏ hẹp, dích dắc, gây khó khăn cho việc vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa, cũng như hạn chế khả năng thu hút đầu tư.

Thực tế cho thấy, sau gần 18 năm kể từ khi được quy hoạch, khu công nghiệp nhỏ Quỳ Châu vẫn chưa phát huy được vai trò, thậm chí đang lãng phí quỹ đất và nguồn lực đầu tư.

Trao đổi những điều này với lãnh đạo xã Quỳ Châu, họ nhìn nhận, khu công nghiệp nhỏ có nhiều hạn chế, nhất là về giao thông. “Khi nhắc đến khu công nghiệp nhỏ, cấp ủy, chính quyền xã Quỳ Châu rất băn khoăn. Khu công nghiệp quy hoạch ở vị trí như vậy, nếu có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật cũng rất khó thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư. Vì vậy, không thể phát huy các mục tiêu đề ra. Thế nhưng để thay đổi thì rất khó, như là một tồn tại lịch sử...” - Chủ tịch UBND xã Quỳ Châu, ông Nguyễn Văn Dũng thẳng thắn. 

Văn bản số 635/BC-UBND ngày 17/3/2026 của UBND xã Quỳ Châu. Ảnh: Nhật Lân


Từ thực tế trên, có thể thấy nhu cầu hình thành khu công nghiệp tại xã Quỳ Châu và khu vực miền Tây Nghệ An là cần thiết, nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đúng như mục tiêu đã đặt ra tại Quyết định số 4643/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, những bất cập về vị trí và hạ tầng hiện nay cho thấy cần sớm nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.

Đối với khu công nghiệp, yếu tố then chốt là điều kiện giao thông thuận lợi. Trong khi đó, trên địa bàn xã Quỳ Châu có Quốc lộ 48 đi qua, quỹ đất vẫn còn. Hiện, các địa phương đang trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch, vì vậy cần xem xét lựa chọn vị trí phù hợp hơn, báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh, đảm bảo hiệu quả thu hút đầu tư và sử dụng đất.

Nhật Lân

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện