Vụ án

Đốt rừng để mua lại đất, một người lĩnh án tù

16:57, 16/07/2020
Ngày 16/7, Tòa án Nhân dân huyện Nam Đàn mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối tượng Hà Trúc (SN 1960), trú tại xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn về hành vi “Hủy hoại rừng”.  

Trên cơ sở điều tra xác định: Nhằm mục đích mua lại đất để trồng cây khác, vào khoảng 21 giờ ngày 28/6/2019, Hà Trúc lấy 4 cây hương, 1 hộp diêm để ra cánh rừng Ke Đót xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn để châm lửa đốt. Tại đây, Hà Trúc đã dùng que hương đốt sẵn cắm vào lùm cây khô của hai hộ trồng rừng gần nhà rồi ra về.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, do thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh khiến ngọn lửa bùng phát, cháy lan ra nhiều cánh rừng khác. Sau 2 ngày huy động hàng ngàn người cùng các phương tiện chữa cháy, sáng 30/6, đám cháy được khống chế.

Hậu quả, vụ cháy này đã khiến gần 56 ha rừng thông và bạch đàn bị thiêu rụi và hàng chục hộ gia đình rơi vào cảnh mất trắng vì cháy.

Bị cáo Hà Trúc tại phiên tòa
Bị cáo Hà Trúc tại phiên tòa

Tại tòa, bị cáo Hà Trúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xem xét các tình tiết, hội đồng xét xử tuyên phạt Hà Trúc 7 năm 6 tháng tù về tội “Hủy hoại rừng". Ngoài mức án đã tuyên, bị cáo còn phải đền bù gần 2,3 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại và Ban quản lý rừng đặc dụng huyện Nam Đàn.

Bảo Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện