Vụ án

Phá 2 chuyên án cá độ bóng đá mùa EURO với số tiền trên 7 tỷ đồng, bắt 9 đối tượng

08:07, 03/07/2021
Lực lượng chức năng tại các huyện: Yên Thành, Anh Sơn liên tục phá thành công các chuyên án cá độ bóng đá mùa EURO với số tiền trên 7 tỷ đồng, bắt 9 đối tượng.

Ngày 3/7, Công an huyện Yên Thành vừa phá thành công chuyên án cá độ bóng đá mùa EURO với số tiền cá độ khoảng 7 tỷ đồng, bắt 7 người.

Đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá này do Ngô Văn Thịnh (25 tuổi, trú tại xóm 8, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cầm đầu. Thịnh trực tiếp lên trang web Viva88.net để mở tài khoản phục vụ cho việc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Thịnh trực tiếp liên kết với Nguyễn Thế Tâm (26 tuổi, trú xã Đức Thành, huyện Yên Thành) và Võ Văn Cường (24 tuổi, trú xã Tân Thành, huyện Yên Thành) làm đầu mối đại lý để tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc trên địa bàn huyện Yên Thành. Tâm và Cường chuyển toàn bộ tiền cá độ cho Thịnh để hưởng phần trăm hoa hồng tiền cá độ.

 Công an huyện Yên Thành đã bắt quả tang và khám xét khẩn cấp nơi ở của Thịnh, Tâm, Cường và Đặng Văn Nam (26 tuổi), Hoàng Công Đông (37 tuổi), Đặng Viết Vượng (28 tuổi), Trịnh Thanh Bình (31 tuổi), cùng trú huyện Yên Thành. Tang vật công an thu giữ hơn 100 triệu đồng, 9 điện thoại di động, 3 thẻ ATM, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng có liên quan.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ                                                    bị bắt giữ tại huyện Yên Thành
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ bị bắt giữ tại huyện Yên Thành.

Qua điều tra ban đầu, chỉ tính từ ngày 18/6 đến ngày 28/6, Thịnh đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua tài khoản tại trang mạng internet với tổng số tiền giao dịch để đánh bạc khoảng 7 tỷ đồng.

Trước đó, Công an huyện Anh Sơn cũng đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Hữu Nam (31 tuổi) và Bùi Văn Cường (35 tuổi), cùng trú xã Thọ Sơn, huyện miền núi Anh Sơn, có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Hai đối tượng Nguyễn Hữu Nam (trái) và Bùi Văn Cường (phải)                   tại cơ quan công an
Hai đối tượng Nguyễn Hữu Nam (phải) và Bùi Văn Cường (trái) tại cơ quan công an.

Thời gian gần đây, bước vào vòng chung kết EURO, Cường thường cá độ bóng đá với số lượng tiền lớn chuyển cho Nam. Sau thời gian theo dõi, lúc 0 giờ sáng 30/6, Ban chuyên án của Công an huyện Anh Sơn đã quyết định phá án, bắt giữ Nam và Cường. Bước đầu, cơ quan điều tra chứng minh số tiền Nam, Cường sử dụng đánh bạc là hơn 34 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án trên./.

An Bình

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện