Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

"Gánh" gạo "nuôi" con chữ vùng cao

17:45, 09/09/2015

Năm học mới này, một tin vui đến với học sinh là con em đồng bào dân tộc các huyện miền núi Nghệ An, các em đã nhận được số lượng gạo hỗ trợ theo quyết định 36/2013 của Chính phủ sớm hơn so với mọi năm. Sự đổi mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh miền núi yên tâm học tập khi phải sống trong điều kiện xa nhà, thiếu thốn trăm bề.

Hơn 32 tấn gạo được nhà nước hỗ trợ đã về với các em học sinh Trường THPT Kỳ Sơn ngay sau lễ khai giảng năm học mới... Khó có thể tả được niềm vui của gần 1.560 học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số huyện miền núi như Kỳ Sơn. Trong khi gia cảnh của phần lớn các em còn rất nhiều khó khăn, bố mẹ phải lo chạy ăn từng bữa thì số gạo này sẽ đủ để các em ăn trong suốt 2 tháng trọ học xa nhà. Em Cụt Thị Vân – Lớp 11C, Trường THPT Kỳ Sơn chia sẻ: Nhiều bạn trong lớp em có rất nhiều khó khăn, thiếu gạo ăn và nhiều thứ khác nữa. Được nhận gạo ngay từ đầu năm học mới sẽ tạo điều kiện cho các bạn rất nhiều, đỡ đần hơn cho bố mẹ ở nhà.

HS được hỗ trợ gạo ngay từ đầu năm học mới
HS miền núi Nghệ An được nhận gạo hỗ trợ ngay từ đầu năm học mới

PV chúng tôi có mặt tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Hữu Kiệm vào ngày nghỉ cuối tuần, nhưng gặp nhiều phụ huynh ở các bản xa đến đây để phụ giúp thầy và trò vận chuyển gạo vào kho dự trữ của bếp ăn tập thể...

Bữa ăn đầu tiên sau lễ khai giảng năm học mới của hơn 100 em học sinh ở bán trú đã tươm tất hơn. Anh Vi Văn Thanh như vui lây với lũ trẻ và yên tâm hơn khi con em trong bản, trong xã được ăn ở tốt hơn ở nhà. Anh Thanh nói: Trước đây, chưa có bán trú, các cháu đi lại khổ. Giờ nhà nước hỗ trợ, cho các cháu ăn học bán trú, phụ huynh rất an tâm. Bữa ni ra đây thấy các cháu ăn uống như thế này, học tập thì nề nếp. Tôi biết ơn lắm.

Theo Quyết định 85/2010 và quyết định 36/2013 của Thủ tướng Chính phủ, học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 460.000 đ/tháng cùng với 15kg gạo/tháng. Các năm trước, số gạo này thường cấp trễ hơn. Nhưng năm nay sự thay đổi trong việc triển khai chủ trương của nhà nước đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh các trường học như vùng cao Kỳ Sơn. Thầy cô không phải lo chạy ăn từng bữa cho học trò như trước đây.

Ông Nguyễn Quế Trường – Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT THCS Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn cho biết: Khi mà gạo chưa về kịp, nhà trường phải đi vay mượn gạo như kiểu chạy bữa. Học sinh ăn thì nhiều. Cứ chờ đến ngày có gạo... rồi lại vay mượn, cũng rất khó khăn. Năm nay, từ đầu năm học đã đưa được gạo về đến nơi thì kế hoạch của nhà trường thực hiện nề nếp hơn. Gạo về thì cán bộ phụ trách được yên tâm.

Ông Trương Quang Hậu – Phó Cục trưởng Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh cho biết thêm: Năm nay, ngay từ dịp hè, chúng tôi đã đề xuất với Tổng cục dự trữ nhà nước cho ứng trước 2 tháng gạo và phối hợp với chính quyền địa phương, Sở GD – ĐT rà soát danh sách các cháu học sinh để kịp thời cấp gạo ngay sau lễ khai giảng.

Trong đợt này, học sinh của 11 huyện miền núi Nghệ An đã được hỗ trợ kịp thời 600 tấn gạo trong 2 tháng đầu tiên của năm học mới. Số gạo còn lại sẽ được cấp phát bổ sung vào các tháng tiếp theo. Sự quan tâm, triển khai kịp thời chủ trương của nhà nước đã động viên, nâng bước cho học sinh vùng cao đến trường, hạn chế tình trạng các em phải bỏ học, nghỉ học do thiếu thốn trong điều kiện sinh hoạt xa gia đình.

(Thái Dương – Hồng Phong)