Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Vì làng chài bình yên

10:36, 28/04/2011
Giao thông đường thuỷ nội địa luôn tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn bất ngờ nên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với người tham gia giao thông đường thuỷ luôn được Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an Nghệ An đặt lên hàng đầu trong nhiệm vụ kiềm chế TNGT đường thuỷ nội địa.

 

Với hơn 1.000km đường sông và 92km bờ biển, 6 cửa lạch và 7 cảng xếp giỡ hàng hóa, hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 4.000 phương tiện cơ giới và thô sơ tham gia vận tải hàng hóa, đánh bắt thủy hải sản và vận tải hành khách; giao thông tuyến thủy lại chịu chi phối mạnh bởi thời tiết khắc nghiệt, mưa bão, lũ lụt xảy ra thường xuyên. Hơn nữa, trình độ dân trí tham gia hoạt động giao thông đường thủy ở Nghệ An còn hạn chế, nạn khai thác cát sỏi, đăng đáy đánh bắt thuỷ hải sản của người dân đã làm cản trở luồng lạch; tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng cấm, dùng thuốc nổ, kích điện để đánh bắt thuỷ hải sản, tệ nạn cờ bạc, buôn bán lẻ ma tuý vẫn còn xảy ra…

 

Phát tờ rơi tuyên truyền luật Giao thông đường thuỷ cho chủ phương tiện thuỷ

 

 

Để làm tốt nhiệm vụ được giao, trong điều kiện địa bàn phức tạp, biên chế mỏng, phương tiện, kinh phí còn nhiều khó khăn, bất cập, Phòng cảnh sát đường thuỷ CANA đã chủ động nhiều biện pháp nghiệp vụ có hiệu quả. Trong đó việc xây dựng các mô hình tự quản được xác định là giải pháp hàng đầu. Nét nổi bật trong quá trình triển khai xây dựng các mô hình tự quản ở Nghệ An là sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy, chính quyền. Các đơn vị, ngành nghề liên quan đã chủ động kí kết qui chế phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ. Từ đó, người dân tích cực tham gia cùng với chính quyền và các ngành chức năng tự quản lý, bảo vệ ANTT, bảo vệ môi trường, neo đậu tàu thuyền có trật tự, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện khác. Từng thành viên của các “Bến đò kiểu mẫu”, “Làng nghề tự quản”, “Đoàn tàu an toàn”… không chỉ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chính họ còn là những thông tin viên vô cùng quan trọng, giúp đỡ đắc lực cho lực lượng chức năng phòng ngừa và bắt giữ tội phạm. Trong 5 năm từ 2005 – 2010, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an khám phá 125 vụ việc, bắt giữ 165 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản trị giá trên 1 tỷ đồng. Từ đó, đã xuất hiện nhiều gương quần chúng điển hình trong phong trào tự quản giữ gìn ANTT – TTATGT...

 

Song song với xây dựng các mô hình tự quản về TTXH – TTATGT đường thuỷ, cảnh sát đường thuỷ CANA còn phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường thủy nội địa; phát tờ rơi tuyên truyền Luật cho các chủ cảng bến, chủ phương tiện tham gia giao thông đường thủy nội địa; tổ chức các đợt tập huấn công tác cứu hộ cứu nạn, tập huấn luật giao thông đến các trường học, các làng nghề đóng ở ven biển, ven sông; mở nhiều đợt cao điểm tuần ra kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT đường thuỷ, nhất là ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, cao điểm mùa mưa lũ. Từ 2005 – 2010, lực lượng CS Đường thuỷ đã tổ chức hơn 1.000 ca tuần tra kiểm soát, xử lý trên 4.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước gần 1 tỷ đồng - Thượng tá Đặng Quang Vinh – Phó trưởng phòng CS Đường thủy cho biết.

 

Công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ nhân dân trong mùa mưa lũ cũng được Cán bộ chiến sỹ Phòng CS Đường thuỷ CANA thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, Phòng Cảnh sát đường thủy còn tổ chức vận động, quyên góp, tặng phao cứu sinh, đồ dùng học tập cho các hộ gia đình nghèo và con em họ sinh sống, làm nghề sông nước, tạo được mối quan hệ tốt đẹp về thế trận lòng dân trên tuyến thủy nội địa, giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

 

Bằng những việc làm của cảnh sát đường thuỷ, hiệu quả chuyển biến về ý thức chấp hành Luật GTĐT của người dân, lập lại trật tự ATGT trên tuyến đường thuỷ ở Nghệ An thể hiện khá rõ. Từ năm 2007 đến nay, tai nạn giao thông đường thuỷ trên địa bàn Nghệ An đã không xảy ra. Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Đặng Quang Vinh – Phó trưởng phòng CS Đường thuỷ CANA cho biết: Đúc rút kinh nghiệm từ kết quả đạt được của những năm qua, lực lượng Cảnh sát đường thuỷ CANA sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản về TTXH – TTATGT điển hình, phối hợp chặt chẽ cùng các ban ngành, đoàn thể liên quan tiến hành nhiều biện pháp công tác góp phần đắc lực giữ gìn sự bình yên trên những tuyến đường thuỷ của quê hương.

 

(Minh Tâm)