Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

65 năm tù cho vụ buôn bán ma túy trái phép tại Trại giam số 3

10:37, 18/06/2011
Sáng nay, (18/6,) TAND tỉnh Nghệ An đã kết thúc phiên sơ thẩm vụ án buôn bán chất ma túy trái phép xảy ra tại Trại giam số 3, huyện Tân Kỳ, trong đó có đối tượng Nguyễn Văn Miên nguyên là Trung tá công an, cán bộ quản giáo trại giam.

 

 

  

 Các bị cáo tại phiên xét xử

 

Các đối tượng đưa ra xét xử bao gồm: Hoàng Nghĩa Đồng (SN 1964), Nguyễn Thị Nguyệt Hà (SN 1973, là vợ của đối tượng Đồng), Hoàng Nghĩa Hải (SN 1995, con của vợ chồng Đồng - Hà), Hoàng Nghĩa Âu, đều trú tại xóm 9b xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên; Trương Đình Thông (SN 1978), trú tại xóm 9b, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên; Nguyễn Văn Miên (SN 1962), trú tại xóm 2, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn; Nguyễn Quang Cường (SN 1972), trú tại xóm 8, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên; Võ Minh Phước (SN 1977), trú tại xóm 1, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc; Ngô Hồng Dương (SN 1962), trú tại khối Xuân Khoa, thị trấn Nam Đàn. Trong đó, các đối tượng Thông, Cường, Phước, Dương hiện đang là phạm nhân cải tạo tại trại giam số 3, có nhiều tiền án, tiền sự. Đối tượng Miên nguyên là Trung tá công an, cán bộ quản giáo trại giam số 3.

 

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, từ tháng 3 đến tháng 5/2010, các đối tượng trong vụ án với sự giúp đỡ của nguyên Trung tá Miên tổ chức tuồn ma túy vào trong trại giam để bán cho các phạm nhân. Sau đó thì bị phát hiện. 

 

Trong thời gian nêu trên, các phạm nhân gồm Trương Đình Thông và Nguyễn Quang Cường đã móc nối với đối tượng Hoàng Nghĩa Đồng mua ma túy từ Hoàng Nghĩa Âu, đưa vào trại giam bán cho các phạm nhân khác để kiếm lời. Trong quá trình mua bán, các đối tượng được sự giúp đỡ tích cực của Nguyễn Văn Miên, cán bộ quản giáo trại giam số 3. Cụ thể, lúc đầu Nguyễn Quang Cường nhờ ông Miên gửi tiền về cho Đồng để mua ma túy rồi gửi vào theo đường thăm nuôi. Sau khi phát hiện các đối tượng có hành vi buôn bán ma túy, ông Miên không những không ngăn cản mà sau đó còn nhiều lần tiếp tay cho các đối tượng tuồn ma túy vào trại giam bán kiếm lời và ông Miên được hưởng tiền thù lao. Khi cán bộ trại giam kiểm tra gắt gao, bọn chúng chuyển sang hướng khác tinh vi hơn để qua mặt cán bộ kiểm tra. Đó là chuyển ma túy qua đường bưu điện lấy địa chỉ người nhận là Nguyễn Văn Miên. Tuy nhiên, bọn chúng đã không qua mặt được cơ quan chức năng. Chiều 17/5/2010, sau khi nhận 4 triệu đồng tiền của phạm nhân Cường gửi cho mình thông qua ông Miên, đối tượng Hoàng Nghĩa Đồng đã mua của Hoàng Nghĩa Âu 2 chỉ heroin có trọng lượng 7,375 gam với giá 6 triệu đồng. Sau đó, Đồng làm theo hướng dẫn của Âu là mua một số hàng tạp hóa gồm nước ngọt, dầu gội, thuốc lào và một đôi dép nhựa về nhà. Đồng lấy dao rạch đôi dép nhựa nhét 2 chỉ heroin vào rồi lấy keo 502 dán lại. Sau đó gói cùng với các mặt hàng trên thành bưu phẩm để gửi đi. Hôm sau, Đồng cùng vợ là Nguyễn Thị Nguyệt Hà ra bưu điện gửi theo địa chỉ người nhận là Nguyễn Văn Miên. Ngày 19/5 món “quà” chứa ma túy của Đồng gửi được chuyển đến trại giam số 3. Nghi ngờ túi quà có dấu hiệu bất thường nên cán bộ kiểm tra trại giam đã giữ gói quà lại và mời công an huyện Tân Kỳ lên mở niêm phong kiểm tra, qua đó phát hiện trong túi quà có chứa 2 chỉ heroin. Cơ quan điều tra đã lập biên bản, đồng thời bắt giữ các đối tượng liên quan.

 

Sau gần hai ngày xét xử, với những chứng cứ rõ ràng, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 65 năm tù theo tội phạm  mới, ngoài ra còn phải cộng thêm các hình phạt trước đó. Cụ thể, đối tượng Hoàng Nghĩa Đồng nhận hình phạt 12 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý và 7 năm tù về hành vi chứa chấp sử dụng ma tuý; tổng cộng 2 hình phạt đối tượng Đồng phải nhận mức án 19 năm tù. Các bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý lần lượt lĩnh các mức án cao gồm: Nguyễn Quang Cường lĩnh 11 năm tù cộng 16 án cũ, tổng cộng 27 năm tù ; Võ Minh Phước nhận 6 năm tù; Nguyễn Văn Miên nhận 5 năm tù; Nguyễn Hồng Dương 7 năm tù, cộng 13 năm án cũ, tổng cộng 20 năm; Trương Đình Thông 10 năm tù, cộng 14 năm án cũ; Nguyễn Thị Nguyệt Hà 4 năm tù; Hoàng Nghĩa Hải 3 năm tù nhưng cho hương án treo cộng thử thách 5 năm.

 

(Hữu Đức)