Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai - TKCN

14:43, 17/03/2015
(truyenhinhnghean.vn) Sáng nay (17/3), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết giảm nhẹ thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, chống sập và phòng chống cháy rừng; công tác Đóng quân canh phòng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

 

Đồng chí đại tá Hà Tân Tiến - UVBTV - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm 2014, tình hình khí hậu thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp. Trong năm có 6 cơn bão và 3 đợt áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền. Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp của 5 trận lốc xoáy tại địa bàn các huyện.

 

Trên tinh thần chủ động, chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện, hậu cần để thực hiện nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả về kế hoạch và hoạt động phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Năm 2014, lực lượng vũ trang tỉnh cùng các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn đã huy động hơn 6.631 lượt người, gần 9 lượt xuồng cứu hộ cứu nạn, gần 100 lượt xe ô tô và nhiều phương tiện giúp nhân dân di dời ra khỏi vùng lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ. Tham gia khắc phục hậu quả lốc xoáy, mưa đá và tìm kiếm cứu nạn đường sông, đường biển, công tác PCCN , PCCR, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị tham gia phòng chống hiệu quả tại nhiều huyện, thành, thị. 

 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Hà Tân Tiến  - Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả giữa các Ban chỉ huy quân sự địa phương với các đơn vị như: Sư đoàn 324, Lữ đoàn 141, Lữ đoàn 215 – Quân khu IV, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công An tỉnh.

 

Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin, kinh nghiệm để góp phần giúp Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

 

(Trọng Kiên)