Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thị xã Thái Hoà triển khai nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2018

20:26, 09/01/2018

Chiều nay (9/1), thị xã Thái Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh – Phòng cháy chữa cháy (QP-AN-PCCC) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Dự hội nghị có Đại tá Trần Văn Hùng – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh.

Về phía thị xã có các đồng chí: Phạm Quang Toản – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Hoàng Phú Hiền – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

Năm 2017, thị xã có 2 đồng chí thuộc đối tượng 3, 4 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh do tỉnh và thị xã tổ chức; trên 3.400 em học sinh được giáo dục quốc phòng an ninh. Công tác xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, diễn tập thu kết quả tốt. Riêng diễn tập khu vực phòng thủ của thị xã được tỉnh xếp loại Xuất sắc. Công tác quản lý, đăng ký nguồn sẵn sàng nhập ngũ và giao quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đạt kết quả tốt.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm, Công an thị xã đã lập 4 chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, điều tra làm rõ 33/36 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 39 đối tượng, thu tài sản trên 320 triệu đồng. Ngoài ra, công tác đấu tranh phòng chống tội pham ma túy, tội phạm về trật tự xã hội như đánh bạc, vận chuyển, sử dụng pháo nổ cũng đã được điều tra làm rõ. Song song với đó, công tác PCCC cũng được quan tâm chỉ đạo, phòng ngừa. Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã xây dựng 14 phương án PCCC, hướng dẫn 46 cơ sở xây dựng chỉnh lý phương án chữa cháy, tiếp nhận xử lý 8 thông tin và điều 12 xe, trên 100 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy.

a
Trao bức trướng của Bộ Công an tặng phường Quang Tiến (thị xã Thái Hoà) với dòng chữ "Nhân dân và cán bộ phường Quang Tiến dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận, phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong công tác quốc phòng, an ninh, PCCC năm 2017 ở các xã phường, đơn vị, từ đó xây dựng phương hướng năm 2018.

Đại tá Trần Văn Hùng – UVBTV Tỉnh ủy- Chỉ huy Trưởng – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đại tá Trần Văn Hùng – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Hùng – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà thị xã đạt được trong năm 2017. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo điều hành công tác QP-AN-PCCC; định hướng một số nhiệm vụ để Thái Hòa thu hái được nhiều kết quả cao hơn trong năm 2018.

a
Trao Giấy khen của UBND thị xã cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng bức trướng với dòng chữ "Nhân dân và cán bộ phường Quang Tiến dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". UBND thị xã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác QP-AN-PCCC năm 2017./.

Minh Hợp – Quang Huy – Đài TTTH Thái Hoà