Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển hơn 5 tạ pháo nổ

16:17, 28/05/2018

Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu vừa phá thành công chuyên án 518P, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hơn 5 tạ pháo nổ.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ ngày 27/5, tại địa phận xóm Xuân Lam, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Ban chuyên án đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang BKS: 74C-041.73, do Đoàn Văn Tý, sinh năm 1992, trú tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị điều khiển và phát hiện có 23 thùng carton, trong đó có chứa pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Lực lượng chức năng kiểm tra
Lực lượng chức năng kiểm tra các thùng hàng chứa pháo chở trên xe tải.

Tại Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc, 23 thùng cát tông được lực lượng chức năng xác định có trọng lượng hơn 5,5 tạ pháo nổ. Lái xe Đoàn Văn Tý đã khai nhận số pháo trên được Nguyễn Trường Khánh thuê chở ra Nghệ An để bán cho khách hàng với giá 8 triệu đồng.

Tang vật thu giữ được hơn 5,5 tạ pháo do nước ngoài sản xuất.
Tang vật thu giữ được hơn 5,5 tạ pháo do nước ngoài sản xuất.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trường Khánh, sinh năm 1983, trú tại xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị khi đối tượng đang ở thị xã Cửa Lò.

a
Đối tượng Nguyễn Trường Khánh tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trường Khánh khai nhận số pháo trên được mua ở Lào và Thái Lan, sau đó được vận chuyển bằng nhiều cách khác nhau rồi đem về Quảng Trị cất dấu, tìm mối tiêu thụ./.

Nhóm PV