Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nỗ lực, quyết tâm cao trong nhiệm vụ quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2018 – 2019

20:44, 15/06/2018

Đó  là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tại Hội nghị tổng kết công tác quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2017 – 2018, diễn ra chiều nay (15/6).

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa và Thượng tá Thái Đức Hạnh – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IV; Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện kế hoạch quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2017 – 2018, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội quy tập tiến hành khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước được 98 hài cốt liệt sỹ, đạt 122,5% kế hoạch. Mộ liệt sỹ quy tập tập trung chủ yếu tại 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun, CHDCND Lào.

a
Đội quy tập đã cất bốc được 98 hài cốt liệt sỹ trong mùa khô 2017 - 2018.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, tranh thủ được sự giúp đỡ, ủng hộ chính quyền, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân các bộ tộc Lào.

Mùa khô năm 2018 – 2019, Ban chỉ đạo 1237 và Bộ CHQS tỉnh sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ ở Lào đã khảo sát và có thông tin; Đồng thời chỉ đạo tìm kiếm, cất bốc, quy tập các phần mộ liệt sỹ trên địa bàn Nghệ An vào các nghĩa trang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa yêu cầu Bộ CHQS tỉnh và Đội quy tập phải thực hiện nghiêm kế hoạch quy tập mộ liệt sỹ trong mùa khô 2018 – 2019. Trong thời gian tới, công tác quy tập tại nước bạn Lào sẽ ngày càng khó khăn do địa bàn tìm kiếm nằm ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa hình thay đổi, thông tin ngày càng khó nên việc triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ cần phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn. Trong đó tập trung vào thực hiện tốt công tác dân vận, công tác đối ngoại, nắm bắt các thông tin có giá trị; Xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân các bộ tộc Lào để hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ.

a
Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích trong công tác quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2017 – 2018./.

Thái Dương – Sỹ Đạt