Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thực hiện tốt Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

15:44, 12/06/2018

Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Lê Xuân Đại - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Rút kinh nghiệm công tác bảo đảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, do UBND tổ chức sáng nay (12/6).  

Đồng chí Lê Xuân Đại - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Khắc Bang - Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Quân khu; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh  ủy; Cao Thị Hiền – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của công trình quốc phòng và khu quân sự, từ năm 1994 đến 2018, tỉnh đã đầu tư trên 79 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để xây dựng, củng cố, sửa chữa công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ; Xây dựng 12 công trình chiến đấu trên đảo Mắt với tổng trị giá trên 70  tỷ đồng bằng nguồn ngân sách quốc phòng.

Trong 24 năm thực hiện pháp lệnh đã được các cấp ngành quán triệt đầy đủ, sâu sắc với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đồng thời cụ thể hóa nội dung và giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình, khả năng của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân ngày càng được nâng cao.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, nhưng trên một số địa bàn, lĩnh vực vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động ra sức đẩy mạnh thực hiện âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ ngày càng quyết liệt với tính chất, thủ đoạn nguy hiểm hơn. Bọn phản động lưu vong, phản động trong nước lợi dụng các vấn đề liên quan đến "dân chủ", "nhân quyền", "tôn giáo", vấn đề liên quan đến biển Đông... để gia tăng hoạt động tuyên truyền, kích động tập hợp đông người, phá rối an ninh trật tự nhằm gây bất ổn tình hình.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham luận nhiều vấn đề liên quan đến địa phương mình phụ trách; Thảo luận về kết quả đạt được chỉ ra những tồn tại, hạn chế nguyên nhân để đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Đưa ra 8 nhiệm vụ nhằm bảo đảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu kết luận tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại đánh giá cao về những kết quả đạt được sau 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh.

Nêu ra những tồn tại hạn chế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại đề nghị cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để chấn chỉnh các sai phạm, khắc phục tồn tại hạn chế; Làm tốt hơn công tác phối hợp để xử lý những vướng mắc; Tăng cường công tác bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Quy hoạch phải gắn phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng./.

Bùi Thọ - Hồng Phong