Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân

17:59, 27/07/2018

Đó là yêu cầu của đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV,  Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 diễn ra vào chiều nay (27/7).

 

6 tháng đầu năm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng trọng tâm theo hình thức đa dạng hóa với nhiều đổi mới, phù hợp với các đối tượng và địa bàn đặc thù. Trong đó, một số Bộ luật mới có hiệu lực, như Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017), Luật tiếp cận thông tin, Luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017...đã được Hội đồng các cấp triển khai một cách sâu rộng, hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Một số ý kiến tại hội nghị cho rằng, bên cạnh việc tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng thì việc phổ biến, giáo dục pháp luật cần duy trì, chuyên sâu tại các tổ tự quản, tổ liên gia, câu lạc bộ thời sự pháp luật, trong trường học, chú trọng biên soạn văn bản, băng đĩa theo nhiều thứ tiếng dân tộc....

Toàn cảnh hội nghị.
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại nhấn mạnh việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại nhấn mạnh 8 vấn đề trọng tâm trong các tháng còn lại của năm 2018. Trong đó, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tiếp tục phổ biến những nội dung, văn bản pháp luật mới ban hành và các chính sách, quy định pháp luật được dư luận quan tâm, chú trọng nâng cao hiệu quả việc triển khai Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục trong trường học, đối tượng, địa bàn đặc thù. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, cơ quan Thường trực tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên, hòa giải cở sở trên toàn địa bàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Nguyễn Nam - Ngọc Mai