Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội thảo những điểm mới của bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017)

11:15, 02/08/2018

Sáng nay (2/8), tại Nghệ An, Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ quốc hội tổ chức hội thảo những điểm mới của bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) và việc tổ chức thực hiện.

 

Tham dự hội thảo có đại biểu các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Nghệ An cùng các chuyên gia luật đến từ các hội luật gia của 1 số tỉnh thành. Hội thảo do tiến sỹ Nguyễn Đình Quyền – Viện trưởng viện nghiên cứu lập pháp chủ trì.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Bộ luật Hình sự  2015, sửa đổi năm 2017, có hiệu lực từ 1/1/2018. Bộ luật gồm 317 Điều (313 tội danh), chia thành 13 Chương, tăng hơn rất nhiều so với Bộ luật Hình sự 1999. Trong đó, tăng 40 tội danh  và bỏ 8 tội.

Trong bộ luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017 thì khoảng cách về khung hình phạt được thu hẹp, khắc phục khung hình phạt quá rộng như trước đây, dễ dẫn đến việc lạm dụng khi áp dụng, khoảng cách từ mức hình phạt thấp nhất đến mức hình phạt cao nhất trong một khung là khoảng 5 - 6 năm. Tăng hình phạt tiền, giảm hình phạt tù theo định hướng cải cách tư pháp.

Tại hội thảo các đại biểu, chuyên gia đã thảo luận những điểm mới, những ưu điểm, 1 số hạn chế có thể vướng mắc trong tổ chức thực hiện
Tiến sỹ Nguyễn Đình Quyền – Viện trưởng viện nghiên cứu lập pháp chủ trì hội thảo.

Trong 313 tội danh, có đến 455 khung hình phạt quy định hình phạt tiền, bộ luật hình sự 1999 chỉ có 201. Mức phạt tiền cũng tăng: Cá nhân cao nhất là 5 tỷ đồng; pháp nhân cao nhất là 20 tỷ đồng.

Tại hội thảo các đại biểu, chuyên gia đã thảo luận những điểm mới, những ưu điểm, 1 số hạn chế có thể vướng mắc trong tổ chức thực hiện./.

Sỹ Đức - Thành Trung