Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quân khu 4 sơ kết 5 năm thực hiện nâng cao chất lượng huấn luyện

16:00, 23/08/2018

Sáng nay (23/8), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân uỷ Trung ương; Nghị quyết 269 của Đảng uỷ Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương – Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Đặng Trọng Quân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Chính uỷ Quân khu.
 
5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu về thực hiện Nghị quyết 765 của Quân uỷ Trung ương; Nghị quyết 269 của Đảng uỷ Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn Quân khu đã có nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, có trọng tâm, trọng điểm, tích cực đổi mới, tạo chuyển biến về tư duy, nhận thức, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đạt kết quả khá toàn diện. Các nội dung huấn luyện phân đội, huấn luyện cho chiến sĩ mới, dự bị động viên, dân quân tự vệ được tiến hành chặt chẽ, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. 
Trung tướng Nguyễn Tân Cương – UVTW Đảng, Tư lệnh Qk kiểm tra công tác huấn luyện tại Trung đoàn 764 – Bộ CHQS Nghệ An.
Trung tướng Nguyễn Tân Cương – UVTW Đảng, Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác huấn luyện tại Trung đoàn 764 – Bộ CHQS Nghệ An.
Đến nay, đội ngũ cán bộ các cấp đều đảm nhiệm tốt chức năng, nhiệm vụ trên từng cương vị với 65% - 70% cán bộ huấn luyện giỏi, cấp tiểu đoàn có 90%, cấp trung đội, đại đội có 80% cán bộ huấn luyện giỏi; khả năng hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu các cấp đại đội, tiểu đoàn đạt khá…100% cấp xã, phường, thị trấn, đơn vị tự vệ tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ theo đúng quy định, quân số đạt 90% - 98%; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huấn luyện cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai cũng được tổ chức thường xuyên, đảm bảo chất lượng. 
 
Quá trình huấn luyện luôn gắn liền với diễn tập, hội thi, hội thao, đẩy mạnh giáo dục chính trị nâng cao nhận thức, xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, góp phần nâng cao trình độ huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bộ Tư lệnh QK trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Nghị quyết 765 của Quân uỷ Trung ương; Nghị quyết 269 của Đảng uỷ Quân khu 4 về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Nghị quyết 765 của Quân uỷ Trung ương; Nghị quyết 269 của Đảng uỷ Quân khu 4 về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng bằng khen cho 17 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Nghị quyết 765 của Quân uỷ Trung ương; Nghị quyết 269 của Đảng uỷ Quân khu 4 về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo./.
 
Lê Thắng