Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sơ kết 5 năm phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn

11:29, 26/11/2018

Sáng nay (26/12), Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 91 năm 2013 về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn.

 

Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 6 năm 2018, cả nước đã xảy ra hơn 15.470 vụ cháy, làm chết 449 người, bị thương hơn 1.000 người, thiệt hại về tài sản gần 10 ngàn tỷ đồng. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều động 60.500 lượt xe, tàu, ca nô cùng 420.000 lượt cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia cứu chữa, bảo vệ được tài sản cho nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC đã cứu nạn, hướng dẫn thoát hiểm an toàn cho hàng ngàn người bị kẹt trong các vụ cháy lớn.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.

Tuy nhiên, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy không còn phù hợp với thực tế hiện nay. Nhiều công trình, dự án không đảm bảo an toàn về PCCC nhưng chưa được xử lý nghiêm. Một sô địa phương, lực lượng chuyên trách chưa nắm chắc được địa bàn cơ sở, đặc biệt là đối với các khu dân cư đông người, cơ sở nhà ở kết hợp với sản xuất, buôn bán nhưng có nguy cơ cháy cao.

Về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn trong thời gian tới, Bộ Công an đã đề ra 13 nhiệm vụ trọng tâm, trọng đó tập trung hoàn thiện các văn bản pháp lý đối với công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về PCCC; Tiến hành kiểm tra, xử lý dứt điểm những tồn tại, bất cập tại các địa bàn, khu vực, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ lớn./.

Nguyễn Nam - Hữu Dũng