Quốc phòng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ ra quân huấn luyện tại Sư đoàn 324

17:36, 01/03/2022
Sáng 1/3, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2022. Tới dự có Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4.
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao “Cờ thi đua” của Thủ tướng Chính phủ tặng Sư đoàn 324
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao “Cờ thi đua” của Thủ tướng Chính phủ tặng Sư đoàn 324

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao “Cờ thi đua” của Thủ tướng Chính phủ tặng Sư đoàn 324 vì đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021; Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu đã trao cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2021” của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 335.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu trao cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2021” của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 335.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu trao cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2021” của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 335.

Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu tại lễ ra quân huấn luyện năm 2022, Trung đoàn 335 chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu của chỉ huy cơ quan; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp trong huấn luyện; tăng cường huấn luyên đêm; đổi mới nâng cao chất lượng hội thi, hội thao và diễn tập; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 1090 của Bộ Tổng tham mưu về việc xây dựng đơn vị vững, mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” và các hướng dẫn về xây dựng chính quy quản lý kỷ luật; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy ở các cấp, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu trao cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2021” của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 335.
Các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 335 ký kết giao ước thi đua

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Năm 2022 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ của Quân đội nói chung, LLVT Quân khu 4, Sư đoàn 324 và Trung đoàn 335 nói riêng ngày càng cao và nặng nề hơn. Vì vậy, yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đảm bảo “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; đồng thời, tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, vấn đề mới, khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu tham quan trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mô hình học cụ huấn luyện.
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu tham quan trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mô hình học cụ huấn luyện.

 

Hồ Việt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện