Quốc phòng

100% sĩ quan, quân nhân Bộ CHQS tỉnh được bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022

09:43, 14/11/2022
Sáng 14/11, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022 cho 100% đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh. 

Tham dự buổi khai mạc có Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.
Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Trong thời gian 2 ngày (14 - 15/11), 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc và Đảng, Nhà nước.

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc.
Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc.

Tỉnh Nghệ An có 47 dân tộc thiểu số cùng sinh sống xen kẽ ở 21 huyện, thành, thị với dân số gần 500.000 người, chiếm gần 15% dân số toàn tỉnh.

Toàn cảnh lễ khai mạc.
Toàn cảnh lễ khai mạc.

Việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc nhằm bồi dưỡng, phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quân đội về công tác dân tộc thiểu số và miền núi; Các phong tục, tập quán sinh hoạt của đồng bào các dân tộc. Từ đó, nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng cơ sở chính trị gắn với phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố quốc phòng và an ninh trên tuyến biên giới.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện