Quốc phòng

Tư lệnh Quân khu kiểm tra trực SSCĐ tại các đơn vị trên địa bàn Nghệ An

15:25, 17/08/2023
Ngày 17/8, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu Đoàn công tác Quân khu tiến hành kiểm tra nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trong dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 và Ban CHQS huyện Anh Sơn, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Đoàn công tác Quân khu đã tiến hành nắm tình hình đơn vị và tổ chức báo động chuyển trạng thái SSCĐ đối với Tiểu đoàn bộ binh 6.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu kiểm tra động viên cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu kiểm tra động viên cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.

Qua kiểm tra, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu biểu dương cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335 nói chung, Tiểu đoàn bộ binh 6 nói riêng chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh trực SSCĐ ở các cấp. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, cùng một lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ trên nhiều hướng, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335 luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đặc biệt là nhiệm vụ tham gia thực binh bắn đạn thật trong Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối mọi mặt.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra quan tư trang lực lượng trực SSCĐ của Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra quan tư trang lực lượng trực SSCĐ của Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.

Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu thời gian tới, Trung đoàn 335 nói riêng, Sư đoàn 324 nói chung cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án SSCĐ chặt chẽ, duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ ở các cấp, nhất là trọng dịp lễ, Tết; Tăng cường luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, chiến đấu bảo vệ địa bàn, phương án cơ động lực lượng, phương tiên, nhất là sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; Tiếp tục duy trì nghiêm túc, chất lượng các nội dung huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo thời gian, kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện; Chú trọng thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trong đó, đặc biệt làm tốt việc nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng của bộ đội để tăng cường công tác giáo dục, quản lý cân bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; Chủ động thực hiện tốt, hiệu quả công tác đảm bảo hậu cần, chăm lo nâng cao đời sống bộ đội.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại Ban CHQS huyện Anh Sơn, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại Ban CHQS huyện Anh Sơn, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Kiểm tra tại Ban CHQS huyện Anh Sơn, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu biểu dương đơn vị duy trì nghiêm túc nhiệm vụ trực SSCĐ đảm bảo quân số quy định. Lễ tiết tác phong, nhận thức của cán bộ, nhân viên đơn vị về điều lệnh quản lý bộ đội chất lượng tốt.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại Ban CHQS huyện Anh Sơn, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại Ban CHQS huyện Anh Sơn, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Ban CHQS huyện Anh Sơn phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, duy trì nghiêm kế hoạch, phương án SSCĐ; Đồng thời, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn để nắm chắc tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội, sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện phối hợp tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống khi có yêu cầu.

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện