Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ

07:59, 03/05/2011
Chỉ trong ba ngày từ ngày 25 - 28/4, hơn 362 trận lốc xoáy đã được ghi nhận ở Mỹ làm ít nhất 350 người thiệt mạng

 

Theo cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ, đợt lốc xoáy xảy ra tại các bang miền Nam nước Mỹ tuần trước được xem là lớn nhất trong lịch sử nước này. Chỉ trong ba ngày từ ngày 25 - 28/4 vừa qua, hơn 362 trận lốc xoáy đã được ghi nhận ở Mỹ. Trước đó, vào tháng 4/1974, chỉ trong 2 ngày, nước Mỹ cũng đã phải đón nhận 148 trận lốc xoáy.

 

Theo thống kê, lốc xoáy và bão đã làm ít nhất 350 người ở các bang Alabama, Mississippi, Tennessee, Louisiana… của Mỹ thiệt mạng. Đây được xem là trận lốc xoáy “chết chóc” nhất ở Mỹ kể từ năm 1936.

 

Bão và lốc xoáy còn làm quật đổ nhiều cây cối “lâu năm”, san phẳng nhiều tòa nhà và đẩy hàng triệu người tại bang Alabama vào cảnh không có điện. Hôm qua (02/05), hơn 400.000 người vẫn chưa có điện sử dụng.

 

Theo đánh giá của giới chức thị trấn Tuscaloosa của Alabama, chỉ tính riêng chi phí dọn dẹp các đống đổ nát do lốc xoáy tại đây cũng đã lên đến 70 triệu USD.

 

(Theo VOVnews)