Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Những con số khiến “dân nhậu” giật mình khi lạm dụng rượu bia

08:21, 05/06/2019
Trong một năm, mỗi nam giới ở Việt Nam tiêu thụ khoảng 27,4 lít cồn. Rượu bia là nguyên nhân gây ra 7 loại ung thư và 200 bệnh tật khác.
Thạc sĩ Trần Quốc Bảo, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho biết: "Không có quốc gia nào sử dụng rượu bia ở mức nguy hại cao như Việt Nam. Đó là nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến rượu bia ở nước ta ngày càng gia tăng". Theo ông, trong một năm, trung bình mỗi người nam giới trưởng thành uống khoảng 27,4 lít cồn nguyên chất.
Thạc sĩ Trần Quốc Bảo, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho biết: "Không có quốc gia nào sử dụng rượu bia ở mức nguy hại cao như Việt Nam. Đó là nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến rượu bia ở nước ta ngày càng gia tăng". Theo ông, trong một năm, trung bình mỗi người nam giới trưởng thành uống khoảng 27,4 lít cồn nguyên chất.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2015, Việt Nam là nước tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á và thứ 3 châu Á sau Nhật Bản, Trung Quốc. Việt Nam là quốc gia xếp thứ 15 trên thế giới về dân số, nhưng theo thống kê của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), nước ta hiện đã lọt nhóm 10 thị trường bia lớn nhất thế giới.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2015, Việt Nam là nước tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á và thứ 3 châu Á sau Nhật Bản, Trung Quốc. Việt Nam là quốc gia xếp thứ 15 trên thế giới về dân số, nhưng theo thống kê của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), nước ta hiện đã lọt nhóm 10 thị trường bia lớn nhất thế giới.
Việt Nam cũng thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ nam giới uống rượu bia cao và đang gia tăng ở cả hai giới. Năm 2010, 70% nam và 6% nữ giới trên 15 tuổi có uống rượu bia trong 30 ngày. Đến năm 2015, tỷ lệ này đã tăng lên tương ứng là 80,3% ở nam giới và 11,6% ở nữ giới.
Việt Nam cũng thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ nam giới uống rượu bia cao và đang gia tăng ở cả hai giới. Năm 2010, 70% nam và 6% nữ giới trên 15 tuổi có uống rượu bia trong 30 ngày. Đến năm 2015, tỷ lệ này đã tăng lên tương ứng là 80,3% ở nam giới và 11,6% ở nữ giới.
Bác sĩ Trần Quốc Bảo cho hay sử dụng rượu bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh. Kết luận của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư quốc tế (IARC) cũng cho thấy rượu bia gây 7 loại ung thư như khoang miệng, thanh quản, thực quản, đại trực tràng, gan và ung thư vú ở phụ nữ. Tiêu thụ rượu bia ở mức độ nào cũng có nguy cơ ung thư.
Bác sĩ Trần Quốc Bảo cho hay sử dụng rượu bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh. Kết luận của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư quốc tế (IARC) cũng cho thấy rượu bia gây 7 loại ung thư như khoang miệng, thanh quản, thực quản, đại trực tràng, gan và ung thư vú ở phụ nữ. Tiêu thụ rượu bia ở mức độ nào cũng có nguy cơ ung thư.
Các bằng chứng khoa học cho thấy uống một lượng rất nhỏ rượu cũng có thể gây hậu quả nhất định đối với sức khỏe. Mọi bộ phận trong cơ thể đều chịu tác động của rượu bia khi uống. Đây cũng là nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 bệnh nằm trong danh mục phân loại bệnh tật quốc tế.
Các bằng chứng khoa học cho thấy uống một lượng rất nhỏ rượu cũng có thể gây hậu quả nhất định đối với sức khỏe. Mọi bộ phận trong cơ thể đều chịu tác động của rượu bia khi uống. Đây cũng là nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 bệnh nằm trong danh mục phân loại bệnh tật quốc tế.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay theo thống kê hàng năm, có khoảng 800 ca tử vong do bạo lực liên quan đến sử dụng rượu bia. Bên cạnh đó, gần 30% số vụ gây rối trật tự xã hội cũng liên quan đến chất này. 70% người phạm pháp hình sự dưới 30 tuổi có dùng rượu bia.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay theo thống kê hàng năm, có khoảng 800 ca tử vong do bạo lực liên quan đến sử dụng rượu bia. Bên cạnh đó, gần 30% số vụ gây rối trật tự xã hội cũng liên quan đến chất này. 70% người phạm pháp hình sự dưới 30 tuổi có dùng rượu bia.
Theo TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, không có ngưỡng an toàn cho con người khi sử dụng rượu bia. Thực tế, nhiều người chỉ ngửi thấy mùi rượu đã say nhưng có những đối tượng uống 6-7 ly không sao. Điều quan trọng là mức độ phân giải của cồn trong máu và thời gian uống đảm bảo khoảng cách. Cồn chưa kịp phân giải trong máu lại uống tiếp, uống bồi sẽ có tác hại với sức khỏe.
Theo TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, không có ngưỡng an toàn cho con người khi sử dụng rượu bia. Thực tế, nhiều người chỉ ngửi thấy mùi rượu đã say nhưng có những đối tượng uống 6-7 ly không sao. Điều quan trọng là mức độ phân giải của cồn trong máu và thời gian uống đảm bảo khoảng cách. Cồn chưa kịp phân giải trong máu lại uống tiếp, uống bồi sẽ có tác hại với sức khỏe.

Theo Zing

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện