Y tế

Cứu sống bệnh nhân bị dao đâm thủng phổi trái

16:03, 25/05/2020
Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần, Quân khu 4) mới đây cấp cứu thành công bệnh nhân Nguyễn Bá T, 44 tuổi, trú tại Cửa Lò, (Nghệ An) bị dao đâm thủng phổi trái. 

Theo đó, lúc 00 giờ 30 phút ngày 23/5, Bệnh viện Quân y 4 đã tiếp nhân bệnh nhân Nguyễn Bá T. trong tình trạng sốc, mạch nhanh, huyết áp tụt, thành bụng lòi quai ruột non ra ngoài và thành ngực có vết thương xuyên vào phổi trái do bị người khác dùng dao đâm khi ngồi uống bia cùng nhau.

Ê kíp trực cấp cứu kích hoạt quy trình “báo động đỏ” toàn viện. Bệnh nhân T nhanh chóng chuyển lên phòng mổ và hồi sức cấp cứu, kíp mổ khoa Ngoại chung đã nhanh chóng hồi sức, phẫu thuật cấp cứu, xử trí thành công vết thương thấu bụng và thấu phổi, cứu sống được bệnh nhân.

Bệnh viện Nguyễn Bá T hiện tại đã hồi phục sức khỏe
Bệnh nhân Nguyễn Bá T hiện tại đã hồi phục sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hương - Chủ nhiệm khoa Ngoại chung là người tiếp nhận, xử lý ban đầu cho bệnh nhân, cho biết: “Thay vì mất khoảng 30 phút như quy trình bình thường, Sau khi kích hoạt “báo động đỏ” khoảng 5 phút, bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ, bỏ hết các khâu thủ tục hành chính, ưu tiên cấp cứu cho người bệnh là việc đầu tiên”.

Hiện tại bệnh nhân đang trong qúa trình hồi phục sức khỏe. Dự kiến ít ngày tới bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Lê Phú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện