Sức khỏe

Kỳ Sơn triển khai chốt chặn đo thân nhiệt người dân vào huyện

10:47, 26/05/2021
Từ 18 giờ ngày 25/5, huyện Kỳ Sơn bắt đầu chốt chặn kiểm soát người dân từ các khu vực khác vào địa bàn huyện.
Chốt phòng, chống dịch Covid-19 được lập tại bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu.

Nhằm tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, tổ chức cho người dân khai báo y tế, khai báo lịch trình di chuyển từ các địa phương khác vào địa bàn, nhất là qua các phương tiện xe khách, cũng như tạo thuận lợi cho việc truy vết y tế, nếu không may dịch bệnh Covid-19 xảy ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện vùng cao Kỳ Sơn đã thành lập chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 cấp huyện tại bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu.

Lực lượng chức năng sẽ tiến hành dừng phương tiện, đo thân nhiệt, khai báo y tế với các công dân từ các địa phương khác vào huyện, nhất là từ các địa phương đang có dịch xảy ra như Bắc Giang, Bắc Ninh…

Tham gia chốt chặn gồm các lực lượng y tế, công an xã, Đội cảnh sát giao thông huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện và lực lượng chức năng xã Chiêu Lưu, các lực lượng sẽ tổ chức túc trực 24/24 giờ, để đo thân nhiệt người dân từ các địa phương khác vào địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Kỳ Sơn thăm và giao nhiệm vụ cho các lực lượng trực chốt.
Trên tuyến biên giới, các lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát hạn chế người vượt biên trái phép.

Cùng với chốt kiểm dịch cấp huyện tại xã Chiêu Lưu, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Kỳ Sơn cũng tăng cường chỉ đạo 7 Đồn biên phòng, 11 xã biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, để chốt chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Lữ Phú 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện