Sức khỏe

Rà soát được hơn 100 F1, F2 của nhân viên phân luồng tại điểm bầu cử ở Bắc Từ Liêm

19:18, 24/05/2021
Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 24/5, lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm đã báo cáo về 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở phường Phú Diễn.
 

Theo đó, trường hợp này là chị L.T. A.H (SN 1978) nhà ở chung cư Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) là nhân viên Tập đoàn T&T - số 2A Phạm Sư Mạnh (Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm) và là F1 của bệnh nhân Đ.B.L (bệnh nhân 5243).

Lãnh đạo quận thông tin, chị này được lấy mẫu xét nghiệm ngày 23/5 và sáng sớm nay có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 23/5, quận nhận được thông tin chị H. là F1 của bệnh nhân Đ.B.L. (khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai).

Ngay khi có thông tin, lãnh đạo quận cho hay, đã triển khai các biện pháp rà soát, khoanh vùng. Do chị H. liên quan khu vực bỏ phiếu bầu cử nên quận đã triển khai phương án khoanh vùng khu vực bỏ phiếu tại tầng 1 tòa R3.

"Khu vực bỏ phiếu này phục vụ cho 4 tòa là R1, R2, R3, R4, mỗi tòa 40 tầng, với hơn 1.900 căn hộ và hơn 5.700 nhân khẩu.

Sau khi khoanh vùng, phun khử khuẩn và tạm dừng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu, quận đã thay thế tổ bầu cử, đồng thời, sử dụng 4 hòm phiếu phụ để phục vụ cho 4 tòa nhà thực hiện bầu cử với hơn 400 cử tri...", lãnh đạo quận thông tin.

Cũng theo vị này, ngay trong đêm và sáng sớm nay, quận Bắc Từ Liêm đã lập chốt, rào chắn tại khu vực tòa nhà để truy vết, khoanh vùng, xác định F1, F2 và triển khai các biện pháp, tuyên truyền người dân nhà nào ở nhà đấy, tầng nào ở tầng đấy, tòa nào ở tòa đấy, không di chuyển để phục vụ công tác truy vết.

Quận cũng tiến hành trích xuất camera và khai thác yếu tố dịch tễ để khoanh vùng F1, F2. Theo hướng dẫn của CDC Hà Nội, những người tiếp xúc gần từ 0h ngày 14/5 với F0 được coi là F1, còn những người tiếp xúc gần với F1 từ 0h ngày 17/5 sẽ xác định là F2 và xác định, người có liên quan từ ngày 14/5.

Đến nay xác định 29 F1, 115 F2, 274 người có liên quan và đang tiếp tục khoanh vùng, truy vết. Đến sáng nay, đã lấy được 400 mẫu và từ nay đến 5h chiều lấy nốt 200 mẫu để xét nghiệm.

Về yếu tố dịch tễ cụ thể của trường hợp dương tính này như sau:

Ngày 14/5 đi làm và về nhà.

Ngày 15/5, khoảng 10 - 18h gặp 3 bạn là T. và Tr. ở thôn Đào Đặng (Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên) và anh H (Hoàng Hoa Thám).

Buổi trưa ăn cùng nhau ở quán bún cá gần tòa nhà chung cư, sau đó, về P2309 T2 chung cư Bắc Hà (Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân). Tối về nhà tiếp xúc cùng chồng con.

Ngày 16/5, gặp bạn ở chung cư Bắc Hà (Tố Hữu).

Ngày 17/5, có tiếp xúc với bố mẹ đẻ ở tập thể Viện công nghệ địa phương, có chơi, ăn cơm, tiếp xúc 30 phút không đeo khẩu trang.

Đi làm về nhà tiếp xúc với chồng 2 con.

Ngày 18/5 và các ngày sau đó, đi làm về nhà, chỉ tiếp xúc chồng con.

Ngày 20/5, có đi làm ở Công ty T&T và có tiếp xúc lần cuối với F0 (Đ.B.L.) đồng nghiệp của cơ quan. Buổi chiều có đi mua khẩu trang ở Hiệu thuốc 48 Hai Bà Trưng và đi làm về nhà, không đi đâu.

Ngày 21/5: sáng đi làm, trưa gặp bạn N.T.H ở 421 Trần Đại Nghĩa (Hai Bà Trưng). Buổi chiều về có qua chợ Đồng Xa, đường Trần Vỹ.

Ngày 22/5: Từ 8h-8h30 đi viếng đám hiếu ở đường Trần Vỹ (Cầu Giấy). Khoảng 9h15 - 11h và 14 - 17h đi ra nhà bạn tên H. ở P2309 chung cư Bắc Hà (Tố Hữu). Trong quá trình tiếp xúc không đeo khẩu trang. Buổi trưa tiếp xúc bạn, ăn bún cá gần tòa chung cư, sau đó về phòng 2309 T2 Bắc Hà.

Ngày 23/5: Từ 6h30 - 9h30 có tham gia phục vụ hỗ trợ phân luồng ở điểm bầu cử tổ dân phố 20 Gold mark city, trong đó, có 26 thành viên của tổ bầu cử này.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện