Sức khỏe

Gần 10.000 công dân Nghệ An ở các địa phương có dịch đăng ký trở về quê

10:20, 28/07/2021
Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sáng 28/7, Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh cho biết, theo kết quả đăng ký trở về tỉnh trên hệ thống của Sở Thông tin và Truyền thông đã có gần 10.000 người đăng ký. Trong đó, TP HCM gần 4.000 người; tỉnh Bình Dương gần 3.000 người; Đà Nẵng gần 1.000 người, còn lại là địa phương khác.
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Gần 5.200 trường hợp liên quan đến các ca nhiễm ở Quỳnh Lưu

Từ ngày 27/4/2021 đến nay, cả nước đã ghi nhận 110.487 ca tại cộng đồng ở 62 tỉnh, thành phố. Tại Nghệ An, tính từ ngày 13/6/2021 có 194 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 14 địa phương: TP Vinh: 90, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 20, Yên Thành: 13, Quỳnh Lưu: 17, Kỳ Sơn: 10, Nam Đàn: 06, Quỳ Hợp: 5, Nghi Lộc: 4, Hoàng Mai: 2, Đô Lương: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1, Thanh Chương: 1.

Liên quan chùm ca bệnh tại huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, ghi nhận 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, các ca nhiễm mới đều được ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa. 

Liên quan đến các ca bệnh tại huyện Yên Thành đến nay đã ghi nhận 13 trường hợp, đều là các người dân trở về từ tỉnh Bình Dương và đã được cách ly ngay khi trở về địa phương;

Liên quan đến các ca bệnh tại huyện Quỳnh Lưu: Đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm COVID-19; tổ chức lấy mẫu cho gần 5.200 mẫu của các trường hợp là F1 và trường hợp liên quan (có 4.500 mẫu âm tính). Đối với các trường hợp đang điều trị, cách ly trong bệnh viện đa khoa Minh An, đã tổ chức lấy mẫu cho 263 cán bộ y tế và bệnh nhân tất cả đều có kết quả âm tính. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, rà soát các trường hợp nguy cơ trong nhóm bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trở về từ ngày 13/7/2021 đến ngày 26/7/2021 trên địa bàn toàn tỉnh, qua rà soát ban đầu có gần 2.000 trường hợp (Quỳnh Lưu: 1.026; Diễn Châu: 215; Hoàng Mai: 117; Yên Thành: 80,…).

Riêng trong tháng 7/2021, tỉnh đã ghi nhận 21 trường hợp bệnh nhân từ các khu vực đang có dịch trên cả nước đến/trở về/đi qua tỉnh. Tất cả đã được tổ chức cách ly theo quy định).

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh báo cáo tại cuộc họp.
Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Đã có gần 10.000 công dân Nghệ An ở các tỉnh, thành đăng ký trở về

Về tình hình dịch bệnh thời gian tới, Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh nhận định: Ổ dịch tại huyện Quỳnh Lưu được nhận định là một ổ dịch phức tạp với thời gian ủ bệnh trong khoảng 7-10 ngày. Các trường hợp F0 có yếu tố tiếp xúc nhiều người, nguy cơ tiềm ẩn phát hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng rất cao.

Trong thời gian qua, nhiều tỉnh thành trên cả nước đồng loạt xuất hiện các ổ dịch phức tạp, tập trung tại các tỉnh phía Nam, trong đó trọng điểm vẫn là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương,.... Nghệ An là địa bàn rộng lớn, nhiều mối giao thông qua lại, người dân đi làm ăn xa và trở về đông. Chỉ tính riêng 4 ngày gần đây, tỉnh ghi nhận 499 người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội: 799 trường hợp; Bình Dương 481 trường hợp; Đồng Nai: 184 trường hợp… Nguy cơ bùng dịch bệnh trên địa bàn tỉnh là rất lớn.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 22.708 đã trở về từ các địa phương trên cả nước chưa qua 14 ngày, trong đó: Khu vực thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg: 2.558 trường hợp; Chỉ thị số 15/CT-TTg: 2.724 trường hợp; các địa phương khác: 17.426 trường hợp. Bên cạnh đó toàn tỉnh có trên 230.000 công dân đang sinh sống, làm việc tại các địa phương có dịch chưa trở về.

Hiện nay theo kết quả đăng ký trở về tỉnh trên hệ thống của Sở Thông tin và Truyền thông đã có gần 10.000 người đăng ký, trong đó: TP HCM gần 4.000 người; tỉnh Bình Dương gần 3.000 người; Đà Nẵng gần 1.000 người, còn lại là địa phương khác.

Người dân trở về từ các địa phương trên cả nước đông (đặc biệt tỉnh/thành phố đang ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng), số công dân cần cách ly tập trung tăng cao và luôn tiểm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly nếu không thực hiện tốt công tác quản lý.

Trong khi đó, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, không tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Đặc biệt một bộ phận người dân trở về từ các vùng có dịch nhưng không khai báo y tế, công tác quản lý người trở về từ các địa phương có dịch đang còn nhiều bất cập.

Đề xuất tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo xem xét hỗ trợ kinh phí cách ly, xét nghiệm cho người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tự ý trở về từ các địa phương đang thực hiện cách ly y tế, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung.

*NTV tiếp tục cập nhật

Thuỳ Dương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện