Sức khỏe

Nghĩa Đàn: Ra mắt mô hình tổ phòng chống Covid - 19 cộng đồng đầu tiên

10:42, 12/07/2021
Sáng 12/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Ban Công an thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng tại khối Tân Tiến. Đây là tổ phòng chống Covid -19 đầu tiên được Hội LHPN và Công an huyện chỉ đạo thành lập.
Toàn cảnh lễ ra mắt mô hình.
Toàn cảnh lễ ra mắt mô hình.

Tổ phòng chống Covid - 19 cộng đồng khối Tân Tiến, thị trấn Nghĩa Đàn gồm 5 thành viên, sinh hoạt 1 lần/tháng và có thể nhiều hơn tùy tình hình dịch.

Tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng ra mắt
Tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng ra mắt.

Tổ hoạt động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở hội viên phụ nữ và người dân các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại từng gia đình, quản lý, theo dõi cách ly tại nhà; rà soát, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho Hội LHPN, Ban Công an, chính quyền địa phương và Trạm Y tế thị trấn những trường hợp liên quan đến dịch Covid - 19. Bên cạnh đó phát hiện và giám sát những người đi từ địa phương khác về, nhất là từ vùng dịch về; Phát hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 những trường hợp không tự giác khai báo, không chấp hành đúng quy định cách ly…

Tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng dán thông báo gia đình có người cách ly
Tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng dán thông báo gia đình có người cách ly.

Việc thành lập tổ phòng chống Covid -19 nhằm phát huy, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc phòng, chống dịch Covid - 19, góp phần đáp ứng nhanh, phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý kịp thời các trường hợp liên quan đến dịch Covid-19.

Đinh Thuỳ - Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện