Sức khỏe

Sáng 8/8, Nghệ An có 20 ca mắc mới, phần lớn trở về từ TP Hồ Chí Minh

08:18, 08/08/2021
Có 8 ca bệnh trở về từ TP Hồ Chí Minh, 1 ca liên quan ổ dịch Bệnh viện đa khoa Minh An, các trường hợp còn lại trở về từ Hà Nội và các tỉnh phía Nam như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An.

Trong 12 giờ qua (từ 19h00 tối 07/8 đến 07h00 sáng 08/8), Nghệ An ghi nhận 20 trường hợp dương tính mới với COVID-19. 

Người dân khai báo y tế tại một chốt kiểm soát khu vực xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An - địa bàn giáp với huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. (Ảnh Internet)

Cụ thể như sau: 
1. Đ.T.T, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Quỳnh Lâm - Quỳnh Lưu, liên quan đến ổ dịch tại BV Đa khoa Minh An (Quỳnh Lưu).
2. P.T.A, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Thôn 5, Lĩnh Sơn, Anh Sơn. 
 3. N.T.H.N, nữ, 1999. Địa chỉ: Thôn 6, Lĩnh Sơn, Anh Sơn. 
4.Đ.T.N, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu. 
5. Đ.T.C, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Lăng Thành, Yên Thành. 
6. Đ.T.H, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Lăng Thành, Yên Thành. 
7. N.T.H.M, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Lăng Thành, Yên Thành. 
8. Đ.T.H, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Lăng Thành, Yên Thành. 
9. Đ.T.K.C, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Lăng Thành, Yên Thành. 
10. V.T.P, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Mỹ Thành, Yên Thành. 
11. H.T.B, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. 
12. N.C.L, nam, sinh 2003. Địa chỉ: xóm 7, Tràng Sơn, Đô Lương. 
13. L.T.H, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Đại Sơn - Đô Lương. 
14. P.V.H, nam, sinh 2004. Địa chỉ Diễn Ngọc, Diễn Châu
15. P.V.Q, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Diễn Ngọc, Diễn Châu. 
16. L.V.V. nam, sinh 1994. Địa chỉ: Bắc Sơn, Quỳ Hợp. 
17. T.T.K.D, nữ, sinh 2011. Địa chỉ :Ngọc Sơn, Thanh Chương. 
18. Đ.H.H, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Nghĩa Phúc, Tân Kỳ. 
19. N.T.H, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Nghĩa Phúc, Tân Kỳ. 
20. T.V.H, sinh 1995. Địa chỉ: Nghĩa Phúc, Tân Kỳ. 
Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 369 ca mắc COVID-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 98, TP Vinh: 95, Yên Thành: 28, Tương Dương: 27, Diễn Châu: 27, Kỳ Sơn: 14, Nghi Lộc: 12, Hoàng Mai: 11, Nam Đàn: 10, Anh Sơn: 10, Đô Lương: 08, Quỳ Hợp: 07, Thanh Chương: 06, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Tân Kỳ: 04, Con Cuông: 03, Quế Phong: 01, Cửa Lò: 01. Hiện chỉ còn TX Thái Hòa và huyện Quỳ Châu chưa có người nhiễm. 
Lũy tích số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 172 bệnh nhân. Lũy tích số ca tử vong: 01. Số ca hiện đang điều trị: 197. 

Hiến Chương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện