Thế giới

Những “nước cờ” của ông Trump trong 50 ngày cuối tại Nhà Trắng

07:08, 28/11/2020
Chỉ còn hơn 50 ngày nữa, có thể ông Trump sẽ phải rời Nhà Trắng khi kết thúc nhiệm kỳ của mình sau khi cuộc bầu cử tổng thống ghi nhận chiến thắng nghiêng về ông Joe Biden.

Những nỗ lực cuối cùng

Theo The Hill, Tổng thống Trump có khả năng sẽ ký một số sắc lệnh hành pháp trong những tuần cuối tại Nhà Trắng để củng cố chương trình nghị sự về nhập cư, về Trung Quốc và các vấn đề khác. Ngoài ra, ông có thể ban hành thêm nhiều lệnh ân xá khác sau khi ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn vào ngày 25/11.

Thêm vào đó, ông Trump phải ký đạo luật để ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa vào tháng 12 và tiếp tục kiểm soát đại dịch Covid-19 đang trở nên nghiêm trọng hơn trong kỳ nghỉ lễ. Chính quyền của Tổng thống Trump cũng sẽ giám sát việc bắt đầu phân phối vaccine ngừa Covid-19.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters 
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters 

Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là Tổng thống Trump vẫn tiếp tục khẳng định ông chiến thắng và cuộc bầu cử bị đánh cắp, dù truyền thông Mỹ đã tuyên bố ông Biden giành chiến thắng với 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu của ông Trump. Ông Biden cũng dẫn trước ông Trump hơn 6 triệu phiếu bầu phổ thông.

“Cuộc bầu cử này đã bị đánh cắp bởi đảng Dân chủ. Họ đã gian lận. Đây là một cuộc bầu cử gian lận”, ông Trump nói hôm 25/11 tại một cuộc họp ở thành phố Gettysburg do các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại bang Pennsylvania và luật sư Rudy Giuliani sắp xếp để xem xét về những bất thường trong cuộc bỏ phiếu.

Các đồng minh không mong đợi ông Trump chấp nhận thua cuộc trong cuộc bầu cử, dù vào tuần trước, ông đã chấp nhận việc Cơ quan Dịch vụ Công (GSA) tiến hành quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Biden sau nhiều tuần trì hoãn.

Tổng thống Trump dường như đang yêu cầu sự trung thành từ các thành viên đảng Cộng hòa, những người đang hy vọng ông sẽ hỗ trợ mạnh mẽ tại Georgia, nơi diễn ra cuộc đua vào đầu tháng 1/2021 để xác định đảng nào sẽ kiểm soát Thượng viện. Trong khi đó, nhiều nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đã miễn cưỡng bác bỏ những tuyên bố về gian lận bầu cử của ông Trump.  

Nhiều nguồn tin cho rằng, ông Trump có dự định tái tránh cử tổng thống vào năm 2024, dù vẫn còn tranh cãi về việc liệu cuối cùng ông có làm như vậy hay không.

“Tôi nghĩ sẽ có nhiều người thúc giục ông ấy (Trump) xem xét việc này, và tôi nghĩ ông ấy sẽ suy nghĩ về điều đó”, Ralph Reed, Chủ tịch của Liên minh Đức tin và Tự do nói.  

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện