Thế giới

Philippines ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Lambda

19:10, 15/08/2021
Bộ Y tế Philippines hôm nay (15/8) thông báo nước này vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Lambda.

Trường hợp này là một phụ nữ 35 tuổi. Tuy nhiên, hiện tại Bộ Y tế Philippines chưa xác định liệu bệnh nhân này nhiễm bệnh khi ở địa phương hay từ nước ngoài trở về. Được biết bệnh nhân không có triệu chứng và đã hồi phục sau 10 ngày cách ly. Nhà chức trách Philippines đang khẩn trương truy vết tiếp xúc liên quan tới bệnh nhân này.

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters

Biến thể Lambda lần đầu tiên được ghi nhận ở Peru vào cuối năm 2020 và được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào loại biến thể “đáng được lưu tâm” hồi tháng 6 năm ngoái. Hiện một số kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy biến thể này có các đột biến kháng lại được các kháng thể do vaccine tạo ra và đang được đánh giá là có độc lực không thua kém biến chủng Delta.

Tại Peru, biến thể Lambda là “thủ phạm” gây ra 80% ca mắc Covid-19 mới, tính riêng trong tháng 7 vừa qua. Biến thể này đang được lo ngại có nguy cơ trở thành biến chủng chủ đạo ở Nam Mỹ và khiến số ca mắc Covid-19 tăng cao ở hàng loạt nước như Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Brazil, Mexico./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện