Thế giới

Pháp: Gần 900 xe ô tô bị đốt để ăn mừng giao thừa

18:31, 02/01/2022
Vào đêm giao thừa 2022, người dân Pháp đã đốt cháy tổng cộng 874 chiếc xe hơi, đây là “truyền thống” được duy trì qua hàng thập kỷ tại quốc gia này.

Vào dịp giao thừa hàng năm, người dân Pháp đốt xe như một thông lệ ăn mừng. Năm nay, số xe bị đốt đã giảm đáng kể so với 1.316 chiếc ô tô bị hư hại vào năm 2019. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin, các hạn chế chống COVID-19 đã góp phần giúp giảm thiểu thiệt hại.

Hiện cả nước Pháp có 441 người bị tạm giam vì có liên quan đến vụ đốt xe, nhiều hơn so với 376 người vào năm 2019. 

Vào đêm giao thừa 2022, người dân Pháp đã đốt cháy tổng cộng 874 chiếc xe hơi. (Ảnh: CNN)
Vào đêm giao thừa 2022, người dân Pháp đã đốt cháy tổng cộng 874 chiếc xe hơi. (Ảnh: CNN)

Ở thành phố Strasbourg, miền Đông Bắc nước Pháp, cảnh sát đã bắt giữ 31 người trong đêm giao thừa, trong đó có 6 trẻ vị thành niên bị bắt vì vi phạm giờ giới nghiêm. Những đối tượng còn lại bị cáo buộc tham gia các vụ đốt phá. Các nhà chức trách Strasbourg cho biết thêm, có 4 cảnh sát bị thương nhẹ trong vụ việc.

Tại Yonne, miền Trung nước Pháp, các nhà chức trách phát hiện một bữa tiệc bất hợp pháp với quy mô 1.500 người tham dự. Hiện một cuộc điều tra về bữa tiệc vị phạm quy tắc phòng chống COVID-19 đang được tiến hành.

Ngày 1/1, Pháp ghi nhận thêm 219.126 ca mắc COVID-19 mới, đưa quốc gia này trở thành nước thứ sáu trên thế giới báo cáo hơn 10 triệu ca nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện