Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhật Bản Internet hóa thủ tục xin thị thực

07:59, 27/03/2019
Bộ Tư pháp Nhật Bản thông báo sẽ đưa một số thủ tục xin thị thực lên mạng Internet từ tháng 7/2019 để triển khai cơ chế mới của chính phủ về thu hút lao động nước ngoài.

Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Số lượng lao động nước ngoài đã liên tục tăng trong vòng 5 năm trở lại đây. Để tiếp tục thu hút hơn nữa nguồn lao động nước ngoài, nhất là nguồn lao động chất lượng cao, Internet hóa các thủ tục liên quan đến cấp thị thực đang là một chiến lược của nước này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Loại thị thực có thể được xin cấp online từ tháng 7/2019 gồm thị thực cho chuyên gia có trình độ cao, các nhà nghiên cứu và các thực tập sinh kỹ thuật với điều kiện những người này không có vấn đề gì liên quan luật kiểm soát nhập cư, không vi phạm luật lao động trong vòng 5 năm trước khi xin thị thực.

Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết việc xin gia hạn thị thực, xin giảm các hạn chế về loại nghề nghiệp và xin tái nhập cảnh có thể được đăng ký qua mạng Internet theo hệ thống mới.

Bộ trưởng Tư pháp Takashi Yamashita cũng cho biết chính phủ có kế hoạch mở rộng tiếp cận online cho những người xin thị thực trong tương lai.

Một số thủ tục xin cấp visa mà Nhật Bản dự kiến sẽ đưa lên mạng Internet vào tháng 7 sẽ không được áp dụng cho các loại hình visa mới, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/2019. Tuy nhiên, về lâu dài, Internet hóa toàn bộ các thủ tục xin cấp thị thực vẫn là mục tiêu của nước này.

Theo VTV