Tin tức

Singapore ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong ngày

19:39, 20/04/2020
Singapore là ổ dịch Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á hiện nay, còn Indonesia là nơi có số ca tử vong do bệnh này cao nhất khu vực.

Bộ Y tế Singapore hôm 20/4 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở mức kỷ lục, với 1.426 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc đảo này lên 8.014 ca và Singapore tiếp tục là ổ dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Ảnh minh họa.
Singapore ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong ngày. 

Cũng theo Bộ này, đến nay, Singapore có 11 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, 768 ca đã hồi phục và xuất viện, trong khi có 22 ca khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào hôm qua (19/4), Singapore cũng ghi nhận thêm 596 ca nhiễm SARS-CoV-2. Phần lớn những người ca nhiễm mới này là lao động nước ngoài cư trú trong các khu vực ký túc xá.

Tính đến 15h chiều 20/4 (theo giờ Việt Nam), Indonesia là quốc gia đứng thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á (sau Singapore) về tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 với 6.575 trường hợp, nhưng nước này lại đứng đầu về số ca tử vong, với 582 trường hợp. Trong khi đó, Philippines đứng thứ 3 khu vực về số ca nhiễm SARS-CoV-2 với 6.459 ca, nhưng đứng thứ 2 về số ca tử vong với 428 trường hợp./.

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện