Tin tức

Số ca tử vong do Covid-19 ở Anh vượt mốc “kinh hoàng” 20.000

12:17, 26/04/2020
Tính đến ngày 25/4, số ca tử vong ở Anh do dịch Covid-19 đã vượt 20.000. Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel gọi đây là mốc “kinh hoàng và bi thảm”.

Chính phủ Anh đối mặt với chỉ trích ngày càng tăng về cách ứng phó với dịch Covid-19 khi số ca tử vong tiếp tục tăng. Anh đã chậm áp đặt lệnh phong tỏa so với các nước châu Âu khác và hiện đang tăng cường xét nghiệm. Anh có số ca tử vong cao thứ 5 thế giới, chỉ sau Mỹ, Italy, Tây Ban Nha, Pháp.

Bộ trưởng Y tế Anh Patel. Ảnh: Northern Echo
Bộ trưởng Y tế Anh Patel. Ảnh: Northern Echo

Giới khoa học cho biết, tỷ lệ tử vong chỉ có thể bắt đầu giảm nhanh trong vài tuần nữa.

Hồi giữa tháng 3, một cố vấn của chính phủ tuyên bố, giữ số ca tử vong do Covid-19 dưới 20.000 được coi là “kết quả tốt”.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Patel, tình hình vẫn rất nguy hiểm. Ông kêu gọi mọi người ở nhà bởi nhiều người đã bắt đầu phớt lờ các cảnh báo. Các số liệu cho thấy, số người sử dụng xe ôtô đã bắt đầu tăng trong tuần qua./.

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện