Tin tức

Hơn 12,8 triệu ca mắc và 566.986 ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu

08:39, 12/07/2020
Trong 24h qua, thế giới ghi nhận 211.192 ca mắc và 4.947 ca tử vong, nâng tổng số ca lên hơn 12,8 triệu với 566.986 người chết vì Covid-19.

Trong 24h qua, Mỹ vừa ghi nhận thêm 59.566 ca mắc Covid-19 mới và 714 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này, nâng tổng số ca mắc tại Mỹ lên hơn 3,3 triệu với 137.385 ca tử vong.

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần đầu tiên đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong chuyến thăm Trung tâm Y tế Walter Reed chiều 11/7 (giờ địa phương).

"Tôi nghĩ khi bạn ở trong một bệnh viện, đặc biệt là trong một nơi bạn trò chuyện với rất nhiều người lính và có một số trường hợp chỉ vừa phẫu thuật xong, đeo khẩu trang là một hành động cần thiết. Tôi chưa bao giờ chống lại việc đeo khẩu trang nhưng tôi tin là nên thực hiện đúng nơi và đúng lúc", nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định.

Trong khi đó, tại Texas, bang này ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục trong 24h qua với 10.351 trường hợp. Thống đốc bang là Greg Abbott nhận định với các hãng tin tức địa phương rằng ông nghĩ tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn, đồng thời cho biết sẵn sàng cân nhắc áp dụng thêm các biện pháp hạn chế nếu cần thiết.

Bang Louisiana cũng yêu cầu đeo khẩu trang như một biện pháp bắt buộc nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan khi không thể giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội. Tất cả quán bar không kinh doanh đồ ăn ở đây cũng được yêu cầu đóng cửa do các địa điểm này là nguyên nhân của 36 đợt bùng phát dịch bệnh, ảnh hưởng tới hơn 500 người.

Bang Wisconsin thì ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới trong ngày thứ 2 liên tiếp với 926 trường hợp, nâng tổng số ca toàn bang lên 35.679 ca. Boston đã gia nhập với phần còn lại của Massachusetts hoãn kế hoạch mở cửa giai đoạn 3, vốn cho phép các phòng tập gym, rạp chiếu phim, sòng bạc và các hoạt động khác hoạt động trở lại.

Brazil ghi nhận số ca mắc trong ngày cao thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Mỹ với 35,512 trường hợp và 945 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này là hơn 1,8 triệu với 71.469 ca tử vong.

Peru ghi nhận 3.064 ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca lên 322.710 trường hợp và vẫn là ổ dịch lớn thứ 5 thế giới. Chile ghi nhận 2.755 ca mắc và 100 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 312.029 với 6.881 ca tử vong. Quốc gia này hiện trở thành ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 6 thế giới. Trong khi đó, Mexico đã là ổ dịch lớn thứ 8 trên thế giới với 6.891 ca mắc mới và 665 ca tử vong trong 24h qua. Đây cũng là nước có số ca tử vong cao thứ 2 Mỹ Latin, chỉ sau Brazil với 34.191 trường hợp.

Trong 24h qua, Nga ghi nhận 6.611 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 720.547 với 11.205 người chết vì dịch bệnh này sau khi có thêm 188 ca tử vong.

Italy - nơi từng là tâm dịch châu Âu, đã có 188 ca mắc mới và 7 trường hợp tử vong trong 24h qua. Trong khi đó, trong 24h qua, Đức ghi nhận 224 ca mắc mới và 4 trường hợp tử vong.

Ấn Độ ghi nhận 27.755 ca mắc mới trong 1 ngày và 543 trường hợp tử vong. Quốc gia này hiện có 850.358 trường hợp mắc bệnh, vượt Nga trở thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. Quốc gia này có 22.687 ca tử vong vì Covid-19.

Đáng chú ý, trong 24h qua, Nam Phi ghi nhận tới 13.497 ca mắc mới và 111 trường hợp ca tử vong, chính thức lọt vào 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới với 264.184 ca.

Iran ghi nhận 2.397 ca mắc mới và 188 trường hợp tử vong trong 24h qua. Tổng số ca mắc Covid-19 tại quốc gia này là 255.117 với 12.635 ca tử vong. Tổng thống Iran đã kêu gọi hôm 11/7 rằng các sự kiện tập trung đông người chẳng hạn như đám cưới phải bị cấm để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, song khẳng định rằng nền kinh tế quốc gia này vẫn tiếp tục mở cửa.

Đến nay, thế giới ghi nhận hơn 12,8 triệu ca mắc Covid-19 và 566.986 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này./.

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện