Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bán kết Champions League: Bayern đụng cựu thù, Salah tái ngộ cố nhân

07:46, 14/04/2018

Chắc chắn chưa một fan Bayern Munich nào có thể quên được kẻ đã đánh bật mình khỏi Champions League mùa trước và màn tái đấu với Real Madrid sẽ là cơ hội để Hùm xám trả thù.

 

Bayern Munich vs Real Madrid

Trước lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League, HLV Jupp Heynckes khẳng định chẳng ngán bất cứ đối thủ nào. Joshua Kimmich tiếp lời ông thầy bằng tuyên bố muốn "trả thủ".

Dường như bộ đôi này đều cảm nhận được đối thủ sắp tới của mình là Real Madrid. Và linh cảm của họ đã trở thành sự thật. Oan gia ngõ hẹp, Bayern lại đối đầu Real, đối thủ đã loại họ tại tứ kết Champions League mùa trước.

Ở lượt đi, Bayern thúc thủ ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2 nhưng thầy trò Carlo Ancelotti đã thắng ngược lại đối phương 2-1 trong 90 phút chính thức ở trận tái đấu. Tuy nhiên, thẻ đỏ của Arturo Vidal đã phá hỏng tất cả và khiến đại diện nước Đức sụp đổ trong hiệp phụ khi phải nhận thêm 3 bàn thua.

Trên thực tế, nếu Bayern gặp lại Real ở mùa này thì đây là cặp đấu vô cùng duyên nợ ở các vòng knock-out Champions League. Trong 3 lần chạm trán gần nhất thì mùa trước Real chiến thắng, mùa 2013/14 cũng tương tự. Bayern chỉ thắng được Real ở mùa 2011/12 sau loạt luân lưu định mệnh.

Nhìn sâu về lịch sử, Real và Bayern cũng khá có duyên ở bán kết cúp châu Âu khi gặp nhau tới 7 lần. Hùm xám là đội nhỉnh hơn khi có 4 chiến thắng. Tính tổng cộng, 2 đội đã gặp nhau tới 24 lần tại cúp châu Âu. Nếu chỉ tính trong 90 phút thì Bayern giành chiến thắng 12 lần, Real có 9 lần và 2 đội hòa nhau 2 lần.

Nhìn cách Los Blancos phòng ngự lúng túng ra sao trước Juventus trong trận tứ kết lượt về, Bayern có quyền mừng thầm bởi họ sẽ được đá sân nhà trong trận lượt đi.

Liverpool vs Roma

Có thể nói, Roma chính là phao cứu sinh của Mohamed Salah - cầu thủ sáng giá bậc nhất Ngoại hạng Anh lúc này. Trong gần 2 mùa thi đấu cho đại diện Serie A, ngôi sao người Ai Cập rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh tệ hại ở Chelsea để khoác lên mình cái mác của một chân sút hàng đầu khi ghi tới 34 bàn sau 83 trận.

Chính phong độ xuất chúng của Salah trong màu áo Roma khiến BLĐ Liverpool quyết tâm phá két để manh anh về trong mùa này. Và thật trùng hợp, có nằm mơ Salah chắc cũng không nghĩ mình lại gặp lại đội bóng cũ sớm đến thế, trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt.

Món nợ ân tình mới này còn chưa giải quyết, Roma và Liverpool có hẳn một chương lịch sử về mối thù ngày xưa. Cặp đấu này tái hiện chung kết cúp C1 mùa 1983/84. Khi đó, Roma được chơi ngay tại Stadio Olimpico nhưng chỉ giành về 1 kết quả hòa sau 90 phút chinh thức. Ở loạt đấu súng, những chiến binh đỏ của vùng Merseyside đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 4-2.

Còn lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội tại cúp châu Âu là ở vòng bảng thứ 2 Champions League 2001/02. Đôi bên hòa nhau không bàn thắng trên đất Italia nhưng tại Anfield, The Kop vượt qua đối phương 2-0. Tựu chung lại, 2 đội đã gặp nhau 5 lần ở những giải đấu chính thức. Liverpool chiếm ưu thế với 3 chiến thắng trong khi Roma chỉ có 1.

Lịch thi đấu bán kết Champions League:

Lượt đi: 24/04

Lượt về: 01/05.

 

Theo Bóng đá