Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

FC Anh Sơn vô địch Giải bóng đá thanh niên Nghệ An tại Hà Nội lần thứ I

16:32, 20/05/2018

Sau 3 tuần tranh tài sôi nổi, sáng nay (20/5), tại Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức lễ bế mạc Giải Bóng đá thanh niên Nghệ An tại Hà Nội lần thứ I -  năm 2018.

Dự lễ có các đồng chí: Lê Doãn Hợp - Nguyên Uỷ viên TW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Hoàng Xuân Lương - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

Giải đấu đã quy tụ 15 đội bóng đại diện cho 15 huyện, thành, thị trong tỉnh tham gia với 375 cầu thủ thi đấu.

FC Anh Sơn xuất sắc giành cup vô địch trong mùa giải đầu tiên.
FC Anh Sơn xuất sắc giành cup vô địch trong mùa giải đầu tiên.

Kết thúc giải, đội FC Anh Sơn đã lên ngôi vô địch; về nhì là đội FC Tân Kỳ, đứng thứ ba là đội FC Hoàng Mai.

a
Đồng chí Hoàng Xuân Lương trao giải cho đội về Nhì FC Tân Kỳ.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao các giải phụ: Giải cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất cho đội Anh Sơn; cổ động viên xuất sắc nhất cho đội Tân kỳ với giải thưởng là 1 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng; trao giải phong cách cho đội FC Hưng Nguyên.

Bí thư Tỉnh đoàn trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Bí thư Tỉnh đoàn trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Xuân Tiệp trao giải Thủ môn xuất sắc nhất.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Xuân Tiệp trao giải Thủ môn xuất sắc nhất.
Trao giải cầu thủ phong cách.
Trao giải phong cách cho FC Hưng Nguyên.
a
Trao giải Cổ động viên xuất sắc nhất cho Tân Kỳ.

Giải bóng đá thanh niên Nghệ An tại Hà Nội lần thứ I - năm 2018 đã nhận được sự đồng hành hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp là người Nghệ An đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội và các địa phương trong cả nước với tổng số tiền kêu gọi ủng hộ 378 triệu đồng. Trong đó, kêu gọi xây tặng 20 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo; 5 sân chơi cho đoàn viên thanh niên tại các huyện, thành thị và nhiều đồ dùng, thiết bị học tập cho học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

Quốc Toàn