Thể thao

VĐV Lê Văn Công giành HCB cử tạ Paralympic Tokyo 2020

14:50, 26/08/2021
Sáng 26/8, VĐV cử tạ Lê Văn Công đã giành HCB hạng 49kg nam tại Paralympic Tokyo 2020. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Thế vận hội năm nay.

Sáng 26/8, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục tranh tài ở 3 nội dung thi đấu của Paralympic Tokyo 2020. Niềm hy vọng huy chương được dồn vào VĐV cử tạ Lê Văn Công, người đã giành HCV ở Paralympic Rio 2016. 

Lê Văn Công chấp nhận giành HCB hạng 49kg nam tại Paralympic Tokyo 2020 vì nặng hơn đối thủ 100g. (Ảnh minh họa: Getty). 
Lê Văn Công giành HCB hạng 49kg nam tại Paralympic Tokyo 2020 (Ảnh minh họa: Getty). 

Tranh tài ở hạng cân cử tạ 49kg nam Paralympic Tokyo 2020 có tất cả 9 VĐV. Lê Văn Công đã thực hiện tốt phần thi của mình khi thành công ở cả 3 lần cử với mức tạ chung cuộc là 173kg. 

Thành tích chung cuộc của các VĐV ở nội dung cử tạ 49kg nam Paralympic Tokyo 2020. 
Thành tích chung cuộc của các VĐV ở nội dung cử tạ 49kg nam Paralympic Tokyo 2020. 

Dù vậy, VĐV sinh năm 1984 không thể bảo vệ thành công tấm HCV đã giành được cách đây 5 năm khi đối thủ người Jordan - Omar Qarada cũng nâng được thành tích 173kg sau 3 lần thực hiện động tác. BTC đã phải xét đến chỉ số phụ là cân nặng của các VĐV để xác định người giành HCV. Omar Qarada giành chiến thắng khi có cân nặng 47,21kg trong khi Lê Văn Công có cân nặng 47,31kg và đành chấp nhận giành HCB. 

Cũng trong sáng nay, các VĐV bơi Trịnh Thị Bích Như và Vũ Thanh Tùng đã hoàn thành các nội dung thi vòng loại. Cả 2 VĐV đều xếp cuối nội dung thi đấu của mình và không giành được quyền vào thi chung kết. Bích Như đạt thành tích 3:35.16 ở nội dung bơi tự do 200m nữ hạng thương tật SM6, trong khi Thanh Tùng đạt thành tích 1:20.51 nội dung bơi tự do 100m nam./. 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện