Thể thao

6 cầu thủ U23 Việt Nam sớm chia tay giải Đông Nam Á

07:25, 22/02/2022
Sau khi U23 Việt Nam được bổ sung 6 cầu thủ từ quê nhà, những cái tên mắc Covid-19 không được phép tiếp tục dự giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Theo quy định của ban tổ chức, các đội bóng được bổ sung lực lượng khi có nhiều cầu thủ mắc Covid-19 theo nguyên tắc một thay một. Vì vậy, khi 6 cầu thủ từ Việt Nam sang thi đấu, ban huấn luyện phải gạch 6 cái tên đang mắc Covid-19 ở Campuchia.

Cụ thể, Phan Tuấn Tài thay Nguyễn Văn Sơn, Đinh Quý thay Nguyễn Ngọc Thắng, Vũ Đình Hai thay Đinh Xuân Tiến, Huỳnh Tiến Đạt thay Bùi Anh Thống, Nguyễn Thành Nhân thay Vũ Tiến Long và Trần Bảo Toàn thay Võ Minh Trọng.

Vũ Tiến Long (phải), người ấn định chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore, chia tay giải đấu sớm vì mắc Covid-19. Ảnh: Nguyên Khang.

Vũ Tiến Long (phải), người ấn định chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore, chia tay giải đấu sớm vì mắc Covid-19. Ảnh: Nguyên Khang.
Vũ Tiến Long (phải), người ấn định chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore, chia tay giải đấu sớm vì mắc Covid-19.

Trong đó, Xuân Tiến, Tiến Long là những cầu thủ đã ghi bàn trong chiến thắng 7-0 trước Singapore. Văn Sơn cũng để lại dấu ấn với pha cứu thua trên vạch vôi. Còn lại, Anh Thống và Minh Trọng chưa được đăng ký thi đấu.

Tính đến lúc này, U23 Việt Nam vẫn đủ quân số để đăng ký theo yêu cầu của ban tổ chức (tối thiểu 13 cầu thủ). Số cầu thủ đăng ký thi đấu chính thức sẽ được xác định sau đợt test nhanh vào sáng 22/2.

Dự kiến, 4 cầu thủ từ Việt Nam là Tuấn Tài, Tiến Đạt, Thanh Nhân và Bảo Toàn sẽ đi đường bộ để kịp thi đấu trận Thái Lan. Trong khi đó, Đình Hai và Đinh Quý di chuyển bằng đường hàng không.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h ngày 22/2. Chỉ cần không để thua quá 7 bàn trước "Tiểu Voi chiến", thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ vào bán kết.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện