Thể thao

U23 Đông Nam Á 2022 có biến, khi đương kim vô địch xin rút khỏi giải

15:20, 11/02/2022
 Nhà đương kim vô địch U23 Indonesia đã rút khỏi U23 Đông Nam Á 2022, giải đấu sẽ tranh tài ở Campuchia diễn ra từ ngày 14 đến 26/2.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Indonesia thông báo, đội U23 nước này xin rút lui khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022, giải đấu được tổ chức tại Campuchia từ ngày 14 đến 26/2. Nguyên nhân là 7 cầu thủ của U23 Indonesia có xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Ngoài 7 cầu thủ mắc bệnh, U23 Indonesia cũng có 4 trường hợp F1 sinh hoạt cũng những cầu thủ trên. Bên cạnh đó, đội bóng của HLV Shin Tae-yong cũng có 3 cầu thủ dính chấn thương. Do đó, nhà cầm quân người Hàn đã xin ý kiến Liên đoàn Bóng đá Indonesia rút khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022 và được chấp thuận. 

U23 Indonesia của HLV Shin Tae-yong rút khỏi U23 Đông Nam Á 2022 (Ảnh: Getty).
U23 Indonesia của HLV Shin Tae-yong rút khỏi U23 Đông Nam Á 2022 (Ảnh: Getty).

HLV Shin Tae-yong rất biết ơn về sự tạo điều kiện của Liên đoàn Bóng đá Indonesia và hy vọng PSSI thông cảm cho sự việc ngoài ý muốn này, nhà cầm quân này cho biết: “Rất tiếc khi chúng tôi không thể tham dự giải đấu vì những lý do trên. Chúng tôi xin lỗi tất cả mọi người”.

U23 Indonesia là đương kim vô địch của giải đấu và cũng là ứng viên sáng giá cho chức vô địch ở U23 Đông Nam Á 2022. Việc U23 Indonesia rút khỏi giải đấu khiến bảng B chỉ còn 3 đội là U23 Malaysia, U23 Myanmar và U23 Lào.

Các bảng đấu trước khi U23 Indonesia rút khỏi giải.
Các bảng đấu trước khi U23 Indonesia rút khỏi giải.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 được chia thành 3 bảng đấu. Theo điều lệ của giải, đội dẫn đầu mỗi bảng và đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào vòng bán kết. U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Thái Lan và U23 Singapore./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện