Thể thao

U23 Việt Nam hy vọng vào tứ kết châu Á

07:23, 18/02/2022
Cùng bảng C với U23 Thái Lan và U23 Malaysia, đội tuyển U23 Việt Nam đủ sức giành suất vào tứ kết Giải U23 châu Á 2022 diễn ra ở Uzbekistan

Trong thời điểm U23 Việt Nam nỗ lực tập luyện ở Campuchia để chuẩn bị cho trận mở màn với U23 Singapore tại bảng C Giải Vô địch U23 Đông Nam Á (19 giờ, ngày 19-2), người hâm mộ cũng dành nhiều sự quan tâm cho lễ bốc thăm chia bảng của Giải U23 châu Á 2022, sẽ diễn ra vào tháng 6 tại Uzbekistan. Theo đó, U23 Việt Nam đã lọt vào bảng C có sự góp mặt của U23 Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia.

Điều này đồng nghĩa sẽ có ít nhất một đội của khu vực Đông Nam Á vào tứ kết. Theo quy định, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào nhóm 8 đội mạnh nhất giải. Ở giải đấu năm 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo đã không thể vượt qua vòng bảng khi rơi vào bảng đấu có sự góp mặt U23 CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đang tập luyện ở Campuchia chuẩn bị tham dự Giải U23 Đông Nam Á. Ảnh: VFF
Các cầu thủ U23 Việt Nam đang tập luyện ở Campuchia chuẩn bị tham dự Giải U23 Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, trước đó 2 năm, U23 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích giành ngôi á quân tại Thường Châu, Trung Quốc. Chính vì vậy, giới chuyên môn rất kỳ vọng với việc góp mặt ở bảng đấu với 2 đại diện khác cùng khu vực là Thái Lan và Malaysia, U23 Việt Nam có thể tiến xa như 4 năm trước.

VCK U23 châu Á diễn ra từ ngày 1 đến 19-6 tại Uzbekistan, được tổ chức trên 4 sân vận động.

Hiện tại, đội tuyển U23 Việt Nam đang chuẩn bị tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra ở Campuchia, sau đó sẽ tham dự SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 với mục tiêu bảo vệ tấm HCV.

Trước tình hình Covid-19 đang đe dọa các đội bóng cũng như giải đấu U23 Đông Nam Á tại Campuchia, sáng 17-2, Ban Tổ chức (BTC) đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các đội bóng để thông báo sáng kiến của AFF nhằm đưa giải đến đích cũng như giúp các đội bóng đủ người để thi đấu.

Theo đó, mỗi đội được phép thay thế tối đa 10 cầu thủ trong trường hợp có cầu thủ mắc Covid-19 theo công thức 1-1. Chẳng hạn, nếu đội A có 3 cầu thủ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 thì được thay thế bằng 3 cầu thủ khác. Những cầu thủ chấn thương không được thay thế. Những cầu thủ đã thay thế không được đăng ký thi đấu trở lại.

Nguồn cầu thủ để thay thế có thể là từ danh sách sơ bộ 35 cầu thủ đã đăng ký với BTC trước đó hoặc những cầu thủ khác miễn bảo đảm đúng tiêu chuẩn đăng ký. Những cầu thủ được đăng ký thay thế phải thông báo với BTC ít nhất 12 giờ trước trận đấu sắp diễn ra.

Các đội bóng có thể thay thế bất cứ thời điểm nào của giải đấu. Trước đó, U23 Myanmar buộc phải bỏ giải sau khi phát hiện nhiều cầu thủ mắc với Covid-19 dù đã sang Campuchia chuẩn bị cả tuần lễ.

U23 Singapore cũng đối mặt với tình cảnh tương tự khi nhiều cầu thủ dính Covid-19. Đội bóng này chỉ còn 17 cầu thủ để đăng ký thi đấu trong trận gặp U23 Thái Lan vừa qua. 

Đến thời điểm này, HLV Park Hang-seo vẫn giữ quan điểm sẽ không dẫn dắt các cầu thủ U23 Việt Nam tranh tài tại U23 châu Á 2022, chính vì vậy nhiều khả năng HLV Đinh Thế Nam sẽ là người được chọn dẫn dắt U23 Việt Nam tại giải đấu diễn ra ở Uzbekistan vào tháng 6 tới.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện