Thể thao

U23 Việt Nam góp sức giúp Đông Nam Á đại thắng vòng loại châu Á

11:17, 13/09/2023
Lần đầu tiên trong lịch sử, Đông Nam Á có 4 đại diện giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á, trong khi một số đội dù bị loại cũng kịp để lại ấn tượng mạnh.

Kết thúc lượt trận cuối vòng loại, từ 43 đội tham dự, giải U23 châu Á 2024 đã chọn được 16 đại diện xuất sắc nhất vào vòng chung kết, bao gồm 11 đội nhất bảng, 4 đội nhì có thành tích tốt và chủ nhà Qatar.

Đáng chú ý, bóng đá Đông Nam Á có tới 4 đại diện đi tiếp gồm Việt Nam (nhất bảng C), Thái Lan (nhất bảng H), Indonesia (nhất bảng K) và Malaysia (bảng H, xếp hạng 4/11 đội nhì). 

U23 Việt Nam (áo đỏ) nhất bảng C, là một trong 4 đại diện Đông Nam Á góp mặt vòng chung kết U23 châu Á 2024
U23 Việt Nam (áo đỏ) nhất bảng C, là một trong 4 đại diện Đông Nam Á góp mặt vòng chung kết U23 châu Á 2024

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, khu vực Đông Nam Á góp tới 4 đại diện, chiếm 1/4 số đội dự vòng chung kết.

Trong số này, U23 Việt Nam là đại diện khu vực từng đạt thành tích cao nhất giải châu Á, với ngôi á quân năm 2018.

Tại vòng loại châu Á năm nay, ngoài 4 đội bóng giành quyền đi tiếp, một số đội Đông Nam Á khác cũng gây ấn tượng mạnh.

Đó là Timor Leste với trận thắng đậm Macau (Trung Quốc) 5-0, Campuchia với trận thắng Mông Cổ 2-1 và hoà Li Băng 2-2, hay Philippines với trận thắng Bangladesh 1-0 để gián tiếp giúp Malaysia giành quyền đi tiếp.

Theo lịch, vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ khởi tranh từ 15-4 đến 3-5-2024 tại Qatar. Hiện ban tổ chức chưa công bố lịch bốc thăm chia bảng.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện