Thể thao

Lý lịch vô cùng ấn tượng của hai "phó tướng" cạnh HLV Troussier

08:07, 07/01/2024

Chiến lược gia Philippe Troussier được ‘phò tá’ bởi 2 vị ‘phó tướng’ sở hữu bản lý lịch vô cùng ấn tượng khi dự Asian Cup 2023.

Cụ thể, hai ‘phó tướng’ bên cạnh nhà cầm quân người Pháp là ông Moulay Lahsen và Hatem Souissi.

Trợ lý Moulay Lahsen mang quốc tịch Ma Rốc, ông có mối quan hệ thân thiết với HLV Troussier. Cả hai đã làm việc cùng nhau từ năm 2018.

Vị trợ lý 56 tuổi này có cả bằng AFC và FIFA. Trong quá khứ, ông từng làm việc cùng ông Rudi Garcia - cựu HLV AS Roma, Lyon và là thầy cũ của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr thuộc giải Saudi Pro League.

Trợ lý Hatem Souissi cùng HLV Troussier trong một buổi tập của tuyển Việt Nam.
Trợ lý Hatem Souissi cùng HLV Troussier trong một buổi tập của tuyển Việt Nam.

Nhà cầm quân người Pháp còn quyết định bổ nhiệm ông Hatem Souissi, quốc tịch Tunisia, làm trợ lý thứ hai của mình tại tuyển Việt Nam vào tháng 8/2023.

"Phó tướng" Hatem Souissi cũng có bản lý lịch hoành tráng không kém khi là giảng viên của FIFA từ 2005. Ông từng đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Mông Cổ trong giai đoạn 2019-2021.

Trước đó, vào năm 2016, vị trợ lý 78 tuổi này còn nhận chức Giám đốc kỹ thuật học viện bóng đá Al Shaab của UAE.

Ông Hatem Souissi còn làm HLV trưởng CLB Al Wahda (UAE), rồi sau đó dẫn dắt Negeri Sembilan (Malaysia) và Busaiteen (Bahrain).

Giai đoạn 2003-2004, ông Hatem Souissi cũng đã làm trợ lý cho HLV Troussier tại đội tuyển Qatar.

Sau đó cả hai tiếp tục đồng hành trong màu áo câu lạc bộ Sfaxien và Hangzhou Greentown (Trung Quốc) trong giai đoạn 2014-2015.

Dù chỉ đóng vai trò hỗ trợ nhà cầm quân người Pháp nhưng cả hai vị trợ lý nói trên đều có chuyên môn rất cao.

Các chuyên gia đánh giá, với năng lực đang có, cả ông Moulay Lahsen và Hatem Souissi đều hoàn toàn đủ khả năng dẫn dắt một câu lạc bộ tầm trung tại châu Á.

Thầy trò Philippe Troussier hôm 5/1 đã lên đường dự Asian Cup 2023 và được chào nồng nhiệt tại Qatar.

Asian Cup 2023 diễn ra từ 12/1 đến ngày 10/2. Đội tuyển Việt Nam ở bảng D cùng các đội Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Đội sẽ lần lượt chạm trán với Nhật Bản (18h30 ngày 14/1/2024), Indonesia (21h30 ngày 19/1), Iraq (18h30 ngày 24/1).

Trước khi đá trận ra quân Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu 'tổng duyệt' với tuyển Kyrgyzstan vào ngày 9/1/2024.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện