Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Các địa phương trong tỉnh phát động tết trồng cây năm 2019

11:10, 12/02/2019
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, sáng 12/2, các địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. 

*Huyện Con Cuông: tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đầu xuân Kỳ Hợi 2019 tại bản Hồng Sơn xã Lục Dạ.

hàng trăm đại biểu và nhân dân đã về tham gia tròng cây đầu xuân theo truyền thống của dân tộc Việt Nam
Hàng trăm đại biểu và nhân dân đã về tham gia trồng cây đầu xuân theo truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Trung bình mỗi năm huyện Con Cuông trồng khoảng trên 1000 ha rừng. Vì vậy đến thời điểm này tỷ lệ độ che phủ rừng của huyện Con Cuông cao nhất cả nước khoảng trên 86%.  Trồng rừng lấy gỗ, trồng rừng nguyên liệu cũng đã tạo thu nhập hiệu quả cho người nông dân.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư huyện ủy đánh trống phát động Tết trồng cây đầu xuân Kỷ Hợi 2019.

Năm 2019, huyện Con Cuông tiếp tục phấn đấu khoảng  trên 1000 ha rừng,  tiếp tục triển khai đề án trồng cây xanh tạo bóng mát, trồng hoa cây cảnh tạo cảnh sắc tại cơ quan trụ sở làm việc, hai bên đường làng ngõ xóm. Đơn vị cung ứng cây trồng gồm Công Ty TNHH một TV Lâm trường Con Cuông, Ban quản lý rừng phòng hộ và Vườn quốc gia Pù Mát.

Lãnh đạo huyện Con Cuông trồng cây đầu xuân tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, các đại biểu và bà con nhân dân xã Lục Dạ đã tham gia trồng được 160 cây xanh gồm cây hoa bằng lăng và hoa ban đỏ tại dọc hai bên đường từ đập tràn  Khe Mọi đến đỉnh dốc Pù Ông dài 2500m. Theo kế hoạch, 13/13 xã thị và các cơ quan đơn vị sẽ hưởng ứng trồng 760 cây xanh từ ngày 12 đến 13/2/2019.

Tường Vi

*Huyện Quỳ Châu tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” và  chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật tại xã Châu Bính thu hút  hơn 700 đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị và bà con nhân dân trên địa bàn xã Châu Bính. 

Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Thực hiện lời dạy của Bác trong những năm qua, huyện Quỳ Châu đã trồng được hàng ngàn ha rừng, hàng chục cây phân tán. Đặc biệt vào dịp đầu xuân các ban ngành, các xã, thị trấn đã phát động nhân dân tổ chức trồng cây trên các tuyến giao thông, cơ quan, trường học, nhà văn hóa,sân vận động từ đó góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, làm đẹp xã hội và chống biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo huyện tham gia trồng cây tại khuôn viên sân vận động xã Châu Bính.

Phát biểu phát động trồng cây tại xã Châu Bính, lãnh đạo huyện nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mỗi độ xuân về, phong trào trồng cây đã trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của nhân dân ta, đem lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội. Việc trồng cây xanh không chỉ thực hiện tại lễ phát động mà phải thực hiện nhiều lần trong năm, tại từng vườn hộ. Bên cạnh thực hiện tốt việc trồng cây, đề nghị các cấp ngành, địa phương và toàn thể nhân dân thực hiện tốt việc bảo vệ, chăm sóc cây sau khi trồng để đảm bảo tỷ lệ cây xanh sinh trưởng, phát triển.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại khuôn viên sân vận động xã Châu Bính
Lực lượng vũ trang tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động các đại biểu đã tổ chức trồng 40 cây xà cừ tại khuôn viên sân vận động xã Châu Bính và tham gia phần hội nhảy sạp, kéo co, khắc luống nhằm hưởng ứng ngày lễ Tết trồng cây.
 

Hà Thảo 


*Thái Hoà: Năm 2019, Thái Hòa dự kiến sẽ trồng mới trên mười nghìn cây xanh phân tán và  70 ha rừng tập trung. Đồng thời, phấn đấu đưa độ che phủ rừng đạt 30,4% theo Nghị quyết HĐND thị xã.  Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chặt phá rừng; làm tốt công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng; công tác phòng chống cháy rừng…

Các đại biểu tham dự buổi phát động tết trồng cây năm 2019.

Ngay tại buổi lễ phát động, cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bànThái Hòa đã tham gia trồng 25 cây xanh tại tuyến đường Mai Hắc Đế thuộc phường Long Sơn.

Lãnh đạo thị xã đánh trống phát động.

Đây là hoạt động được Thái Hòa duy trì hàng năm nhằm hưởng ứng phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Qua đó, góp phần xây dựng thị xã Thái Hòa ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo thị xã Thái Hòa trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Thu Trang – Quang Huy 


*Tân Kỳ: Nhiều năm qua phong trào Tết trồng cây được huyện Tân Kỳ triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả.

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham gia trồng cây tại lễ phát động.
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Chỉ tính riêng Xuân Mậu Tuất năm 2018 toàn huyện đã trồng được hơn 34.000 cây phân tán, đạt 113%; trồng rừng đạt 1.560 ha, chăm sóc bảo vệ và khoanh nuôi hơn 33.000 ha rừng. Năm nay huyện Tân Kỳ sẽ trồng 30.000 cây phân tán và trồng 600 ha rừng vụ Xuân.

Cán bộ, công chức huyện Tân Kỳ trồng cây tại lễ phát động.
Cán bộ, công chức huyện Tân Kỳ trồng cây tại lễ phát động.
Các lực lượng vũ trang tham gia đã trồng cây tại Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến.

Ngay sau lễ phát động các đồng chí lãnh đạo huyện Tân Kỳ, cán bộ, viên chức, công chức và các đồng chí là lực lượng vũ trang đã trồng 300 cây lát hoa, xăng lẻ, cây hoa ban tại Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến.

   Phương Thảo - Trọng Hùng